Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/8, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình giải cứu bé trai N. T. P (SN 2016 trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) bị bắt cóc.

Tại buổi họp, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt –Trưởng phòng Tham mưu Công an TP đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu của vụ án: Vào hồi 19 giờ 40 phút ngày 14/8/2023, Công an TP tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ. T. H (SN 1987; nơi cư trú: Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên) về nội dung: chị H nhận được cuộc điện thoại từ số 0904.379.593 báo con trai chị là cháu N. T. P (SN 2016) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Đạt Lê)
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Đạt Lê)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Công TP và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé. Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5 giờ ngày 15/8/2023, các đơn vị trong Công an TP đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992; nơi cư trú: Thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm an toàn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận: Do vay nợ tiên của nhiều người, không có khả năng chi trả nên Nguyễn Đức Trung nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9 giờ ngày 14/8, Trung sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng (BKS thật là 88A-28644) lắp BKS giả là 29A-24699; mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su (Trung mua trước đây) xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên Trung không trộm cắp được tài sản, nên nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em (dưới 08 tuổi) để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé.

Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua 1 cuộn băng dính to, 1 đôi găng tay, 2 dây chun tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thì phát hiện và thực hiện hành vi bắt cóc cháu N.T.P, ép lên xe ô tô.

Xe ô tô đối tượng sử dụng để bắt cóc cháu bé.
Xe ô tô đối tượng sử dụng để bắt cóc cháu bé.

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển địa bàn trên TP Hà Nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để đòi 15 tỷ tiền chuộc. Đến khoảng 5h ngày 15-8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng Công an TP bắt giữ.

Vụ việc đang được Giám đốc Công an TP chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP phối hợp các vụ án, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ khởi tố khởi tố bị can, mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc - Ảnh 1
Được sự ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích trong điều tra vụ án. (Ảnh: Đạt Lê)
Được sự ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích trong điều tra vụ án. (Ảnh: Đạt Lê)

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc trên diễn ra trên địa bàn Thủ đô, kẻ thực hiện hành vi phạm tội một cách táo tợn, liều lĩnh khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người dân đã đề nghị xử lý thích đáng đối tượng bắt cóc trẻ em, làm bị thương cán bộ thực thi công vụ để đảm bảo tính răn đe.

Về vết thương của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, vết thương nằm sâu trong vùng nguy hiểm đã được xử lý kịp thời, Thiếu tá Tùng đã qua cơn nguy kịch. "Hiện Công an TP đang làm thủ tục công nhận thương binh cho Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn và phát động toàn lực lượng học tập theo tấm gương quả cảm, không quản hi sinh vì nước quên thân vì dân phục vụ của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn", Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho hay.

Trả lời câu hỏi của báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn súng và biển số giả trước khi ra tay. Đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992 ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) sau khi bị bắt đã khai nhận là đối tượng không có công ăn việc làm, do nợ nần quẫn bách nên dẫn đến hành vi phạm tội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

"Chúng tôi xác định, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé. Do đó, sau khi gia đình cháu bé trao tiền và đối tượng trao trả cháu bé thì chúng tôi mới hành động. Đúng như dự báo của chúng tôi, khi đối tượng giao cháu bé xong, nạn nhân giao tiền thì lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi. Sau đó, đối tượng đã bắn lại và làm một đồng chí bị thương", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin. 

Về khẩu súng đối tượng dùng gây án, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, qua khai thác biết, khẩu súng này do đối tượng mới mua trên mạng. Trong khẩu súng còn 6 viên đạn. Trong đó, đối tượng đã bắn một cán bộ chiến sĩ bị thương.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đối tượng Trung đã có sự chuẩn bị trước khi thực hiện hành vi bắt cóc. Theo đó, Trung chuẩn bị cả súng và các biển số xe giả nhằm tẩu thoát và chống trả. 

Thiếu Nguyễn Thanh Tùng cũng khẳng định, hành vi của đối tượng hết sức manh động, không thể dung tha và phải bắt sớm. Không thể đợi đến ngày mai mà phải bắt bằng được đối tượng gây án...

 
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc - Ảnh 2
Ngày 15/8/2023, ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Tham mưu và Công an quận Long Biên.
Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Công an đối với 1 tập thể và 4 cá nhân, gồm: Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng CSHS; Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an quận Long Biên; Trung tá Nguyễn Quỳnh Giang – Đội trưởng đội 1, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội CSHS Công an quận Long Biên; và Trung tá Ngô Tiến Đức, cán bộ Điều tra trọng án – Phòng CSHS.