Công an Hà Nội tiếp nhận 820 thanh niên thực hiện nghĩa vụ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 820 thanh niên tiêu biểu được tuyển vào thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Ngày 6/2, Công an TP Hà Nội cho biết, cùng hòa chung khí thế sôi nổi của ngày hội giao nhận quân diễn ra trên khắp cả nước, Công an TP đã tiếp nhận đủ 820 thanh niên tiêu biểu đại diện cho một thế hệ thanh niên mới được tuyển vào thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Công an Hà Nội tiếp nhận 820 thanh niên thực hiện nghĩa vụ - Ảnh 1

Trong năm 2023, TP đã chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân đến toàn dân. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc, đúng quy định; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ động viên tân binh tại quận Hai Bà Trưng.
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ động viên tân binh tại quận Hai Bà Trưng.

Tổng số công dân nhập ngũ Công an Nhân dân năm 2023 là 820 tân binh. Đây là những thanh niên đạt mọi phẩm chất và các quy chuẩn của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó, chất lượng tân binh khá cao khi có 75 tân binh có trình độ đại học, 50 tân binh có trình độ cao đẳng và 4 tân binh có trình độ trung cấp.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội chúc mừng các tân binh huyện Mỹ Đức.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội chúc mừng các tân binh huyện Mỹ Đức.

Theo Công an Hà Nội, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân sẽ được huấn luyện theo chương trình, kế hoạch huấn luyện của Bộ Công an; tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an Nhân dân; vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, công dân còn được tham gia các hình thức học tập, sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ hành chính như: Tìm hiểu pháp luật, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, nhà truyền thống, báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến… nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng chiến đấu; rèn luyện thể lực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật.

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ ANTT theo quy định.