Công an Hà Nội tiếp tục kiềm chế gia tăng tội phạm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 6 tháng đầu năm, trên địa bàn TP Hà Nội đã kiềm chế được sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc nhân dân; không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội.

Ngày 23/7, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm; tổng kết 15 năm công tác Tham mưu trong lực lượng Công an TP Hà Nội và tổng kết đợt thi đua đặc biệt “90 ngày đêm – cán bộ chiến sĩ công an Thủ đô lập công dâng Bác” (12/3 đến 12/6/2013).

Từ đầu năm đến nay, Công an TP Hà Nội đã triển khai hiệu quả những biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm.

 
 
Công an Hà Nội tiếp tục kiềm chế gia tăng tội phạm - Ảnh 1
Liên quân 141 kiểm tra đối tượng vi phạm. Ảnh minh họa
 
 
Qua đó đã kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc nhân dân; không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 74%, khám phá trọng án đạt 94%.

Trong đợt thi đua đặc biệt “90 ngày đêm – cán bộ chiến sĩ công an Thủ đô thi đua lập công dâng Bác”, số vụ phạm pháp hình sự giảm 10,8%, riêng trọng án giảm hơn 30%, so với thời gian liền kề.

Công an thành phố đã triệt phá hơn 370 ổ, nhóm tội phạm hình sự, bắt hơn 1.000 đối tượng. Trên lĩnh vực chống tội phạm kinh tế, đã khám phá 573 vụ, 620 đối tượng; xử lý hình sự hơn 800 vụ, gần 1.000 đối tượng phạm tội về ma túy.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng, cải cách hành chính phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đánh giá cao các kết quả trên, nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị, tặng Bằng khen cho 5 đơn vị và 9 cá nhân thuộc Công an TP Hà Nội.