Công an Hải Phòng bắt quả tang hai vụ đánh bạc có tổ chức

Vĩnh Quân (CTV)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong vòng 3 ngày, lực lượng công an TP Hải Phòng bắt giữ 2 vụ đánh bạc có tổ chức thu giữ 1 khẩu súng và nhiều tang vật khác.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng (PC45) cho biết vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 9/2, PC45 - CATP Hải Phòng kết hợp với công an xã Trường Thọ, công an huyện An Lão đã bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại thôn Liễu Dinh, xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng.
 Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang
Qua công tác đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận, tổ chức đánh bạc tại nhà Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1977). Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1985) trú tại thôn Xuân Lại, xã Trường Thọ, An Lão là người tổ chức cho 14 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Trong đó, 1 đối tượng sử dụng 1 bộ bát đĩa và 4 quân vị để xóc cái, 1 đối tượng làm nhiệm vụ trông xe máy và cảnh giới bên ngoài, 1 đối tượng thu tiền hồ 100.000 đồng người/1 giờ, 1 đối tượng cho vay tiền. Đến 16 giờ 45 phút thì các đối tượng bị bắt quả tang.

Hiện PC45 đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của 06 đối tượng và truy bắt các đối tượng bỏ chạy. Tang vật thu giữ; 36 triệu đồng trên chiếu bạc; 1.900.000 đồng tiền hồ.

Được biết trước đó, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 7/2, PC45 kết hợp với công an huyện Thủy Nguyên, công an thị trấn Minh Đức bắt quả tang tại nhà Vũ Văn Hưởng (Sinh năm 1982) ở khu Quyết Tâm thị trấn Minh Đức 11 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, số tiền thu tại chiếu bạc là 19.100.000 đồng; tổng số tiền thu trên người hơn 40 triệu đồng; 9 xe máy; 12 điện thoại và nhiều tang vật khác. Khám xét nơi ở khẩn cấp của Vũ Văn Hưởng thu 1 khẩu súng dạng súng hơi; 4 viên đạn hoa cải clip 12; 22 vỏ đạn hoa cải clip 12; 4 dao các loại…

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần