Công an huyện Phú Xuyên: Nêu cao tinh thần vì dân phục vụ

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm 2017, cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Phú Xuyên tiếp tục chủ động trong công việc, nâng cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, lập thêm nhiều chiến công mới, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong năm 2016, Công an huyện Phú Xuyên đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Cán bộ chiến sĩ Công an: Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ”. Với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 - Công an TP, Công an huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP và tình hình thực tế của địa phương, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nội dung với hình thức mới, đa dạng, phong phú, tạo bước đột phá trong thực hiện các mục tiêu thi đua đề ra. Các hoạt động nổi bật, như: Tổ chức ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016 và chuyên đề công tác điều tra xử lý tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra; xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ, nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các sự kiện lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…

Công an huyện Phú Xuyên hội ý trước khi làm nhiệm vụ.  Ảnh: Trường Nguyễn

Nhờ đó, tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế, không để tình hình các băng nhóm tội phạm gây bức xúc, tỷ lệ điều tra khám phá đạt kết quả cao. Cụ thể, phạm pháp hình sự giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2015; điều tra khám phá 51/61 vụ, bắt 83 đối tượng, đạt tỉ lệ 83,6%, trong đó khám phá 3/3 vụ trọng án, đạt tỉ lệ 100%; triệt phá 17 ổ nhóm hình sự, bắt 49 đối tượng. Ngoài ra, đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 45 đối tượng đánh bạc; khởi tố 5 vụ và 42 bị can, xử phạt hành chính 3 đối tượng. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay trên địa bàn không có điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Bên cạnh đó, Công an huyện còn đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, như: Phòng chống tội phạm lừa đảo; đấu tranh chống vi phạm về thuế; chống buôn lậu và sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng… Không chỉ có vậy, một số lĩnh vực khác như tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế giảm cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, mô hình tự quản về ANTT. Nhờ vậy, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc ” năm 2016, Công an huyện được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong Cụm thi đua số 8 - Công an TP Hà Nội và cá nhân Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an huyện được UBND TP tặng Bằng khen.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an huyện Phú Xuyên phấn khởi cho biết: “Công an huyện đang đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Đội an ninh và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Trong năm 2017, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an huyện sẽ tiếp tục được đổi mới về cả nội dung và hình thức. Đồng thời, sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế, tồn tại để phong trào luôn là động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ chủ động trong công việc, nâng cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, lập thêm nhiều chiến công mới, giữ vững tình hình ANTT để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.