Công an huyện Thanh Oai căng mình bảo vệ vùng xanh

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Thanh Oai vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, túc trực tuần tra lưu động không quản ngày đêm, nắng mưa để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đẩy lùi dịch Covid-19, vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Dãi nắng, dầm mưa nơi tuyến đầu chống dịch

Những ngày qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ CBCS Công an huyện Thanh Oai không quản ngại mưa, nắng, ngày đêm sát cánh cùng các lực lượng y tế, quân đội, dân quân, đoàn viên thanh niên… làm nhiệm vụ tuần tra, ứng trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân.

 CBCS Công an huyện Thanh Oai thưc hiện nhiệm vụ tại chốt cầu Khê Tang, xã Cự Khê (hướng Hà Đông - Thanh Oai). Ảnh: Bình Minh 

Thượng tá Kim Văn Nghĩa - Phó Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết, thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 20/CT-UBND của UBND TP, từ 6 giờ ngày 6/9, Công an huyện Thanh Oai đã lập 3 chốt, gồm: 2 chốt tại cầu Khê Tang - xã Cự Khê (hướng Hà Đông - Thanh Oai và hướng Thanh Oai - Hà Đông trên trục đường Cienco5); 1 chốt tại Ngã ba đê tả Đáy - xã Cao Viên.

Tại 2 chốt điểm cầu Khê Tang - xã Cự Khê, bố trí 10 người/chốt gồm: 5 CBCS công an phối hợp cùng các lực lượng quân sự, dân quân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh viên, y tế; chốt Ngã ba đê tả Đáy - xã Cao Viên (5 người). Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ với 4 ca, mỗi ca 6 tiếng để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cũng như bảo đảm sức khỏe trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, giãn cách xã hội có thể kéo dài.

 Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Công an TP kiểm soát tại chốt cầu Thạch Bích (xã Bích Hòa) từ ngày 4/9. Ảnh: Bình Minh

Mấy ngày nay, thời tiết khắc nghiệt khi nắng gắt lúc mưa dầm, nhưng tại điểm chốt cầu Khê Tang – xã Cự Khê (hướng Hà Đông – Thanh Oai), các CBCS vẫn chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ. Mỗi ca trực, họ cần mẫn với công tác kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện và người dân qua lại.

Tham gia nhiệm vụ kiểm soát dịch tại điểm chốt từ ngày 6/9, đại úy Đỗ Tiến Tưởng (Đội Tổng hợp Công an huyện Thanh Oai) chia sẻ: “Vất vả nhất là những lúc trời nắng gắt rồi lại chuyển mưa bất chợt, bởi, sau những trận mưa, hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên khiến cho mọi người khá mệt mỏi, khó chịu. Nhưng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” và quyết tâm bảo vệ vùng xanh, chúng tôi luôn nỗ lực kiểm soát chặt chẽ, không bỏ lọt bất cứ trường hợp nào qua chốt mà chưa qua kiểm tra giấy đi đường”.

 Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Oai tặng quà, động viên lực lượng nhiệm vụ tại chốt cầu Khê Tang - xã Cự Khê chiều 8/9. Ảnh: Bình Minh

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 8/9, lực lượng chức năng tại các điểm chốt đã tiến hành kiểm tra song song cả 2 loại giấy đi đường theo mẫu cũ và mẫu mới (có QR code). Khoảng 30% người dân xuất trình giấy đi đường mới, còn lại là vẫn dùng giấy đi đường cũ.

Sau 3 ngày lập chốt theo tinh thần Chỉ thị 20/CT-UBND của UBND TP, qua tình hình thực tế kiểm soát cho thấy, về cơ bản ý thức chấp hành của người dân rất tốt, chưa có trường hợp nào ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Người dân lưu thông đến điểm chốt đều tự giác xuất trình giấy tờ, rất ít phương tiện phải quay đầu do giấy tờ không hợp lệ.

Cũng theo thượng tá Kim Nghĩa, Ban chỉ huy Công an huyện Thanh Oai đã chỉ đạo kiên quyết và quán triệt tinh thần đến toàn thể các đồng chí tham gia làm nhiệm vụ. Đó là cùng với kiểm soát chặt chẽ các trường hợp, phương tiện lưu thông cần kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền để người dân nêu cao ý thức phòng chống dịch; đồng thời hướng dẫn người dân về quy trình cấp giấy đi đường theo đúng tinh thần chỉ đạo Chỉ thị 20/CT-UBND của UBND TP. Đặc biệt là xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình di chuyển từ vùng đỏ vào vùng xanh mà không có giấy đi đường hợp lệ.

 Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Oai tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt Ngã ba đê tả Đáy - xã Cao Viên chiều 8/9. Ảnh: Bình Minh

Thấu hiểu sự vất cả của CBCS nơi tuyến đầu chống dịch, Ban Chỉ đao Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Oai đã khẩn trương trang bị cho các điểm chốt nhà bạt kiên cố, điện, nước, áo mưa, ủng… và động viên, thăm hỏi kịp thời lực lượng giữ chốt. Qua đó, tiếp thêm động lực để họ vững tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vùng xanh an toàn Thanh Oai.

Tuần tra ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự

Không chỉ nỗ lưc bảo vệ vùng xanh an toàn, các CBCS Công an huyện Thanh Oai còn không quản nhọc nhằn, ngày đêm tuần tra trên những cung đường với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại một cuộc bình yên cho Nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP về việc giãn cách xã hội và các văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai, từ ngày 14/8, Công an huyện Thanh Oai đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác tuần tra, kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội và phòng, chống vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Cụ thể, thành lập 3 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội và phòng, chống vi phạm pháp luật của người dân trên các tuyến đường giao thông chính chạy qua địa bàn huyện như: QL21B, Cienco5, TL429, đê sông Đáy, đường Đìa Muỗi, liên xã… và toàn bộ 21 xã, thị trấn.

 Tổ công tác số 3 Công an huyện Thanh Oai tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường liên xã Hồng Dương - Liên Châu. Ảnh: Bình Minh

Theo Trung tá Lê Tuấn Lực - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Thanh Oai, 3 tổ công tác thực hiện hiện tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp tại một điểm theo đúng lịch phân công với 2 ca/ngày (sáng từ 6 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút; chiều từ 14 giờ 30 phút – 19 giờ 30 phút); đồng thời duy trì 1 tổ công tác tuần tra ban đêm để vừa nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành vừa trấn áp tội phạm. Nhờ vậy, những ngày qua, kể cả trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, song tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thanh Oai luôn được bảo đảm, không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trung úy Phạm Đình Tú (Đội CSGT Công an huyện Thanh Oai) - Tổ trưởng Tổ công tác số 3 chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, mỗi CBCS luôn nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chúng tôi kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết để thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19”.

Trên tuyến QL21B, đoạn qua địa phận thi trấn Kim Bài, tổ công tác số 2 gồm 4 CBCS ở các đội nghiệp vụ của Công an huyện Thanh Oai không một phút lơ là để lọt bất cứ một trường hợp nào ra đường không có lý do chính đáng hay có hành vi chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuyển (Đội CSGT – Công an huyện Thanh Oai) cho hay: “Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng nơi tuyến đầu, chúng tôi vừa kết hợp kiểm soát cố định 1 điểm tại vào khung giờ cao điểm, vừa thực hiện tuần tra cơ động bằng xe ô tô, mô tô chuyên dụng trên tất cả các tuyến đường. Mặc dù, phần lớn người dân đã nắm rõ quy định và chấp hành nghiêm túc, song những ngày qua vẫn có một số trường hợp, chủ yếu là đối tượng thanh niên ra ngoài không có lý do chính đáng, không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Các trường hợp này, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm chuyển về các xã để củng cố hồ sơ xử phạt theo đúng quy định”.

 Cùng với kiểm soát chặt, Công an huyện Thanh Oai còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Bình Minh

Hàng ngày, hàng giờ lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, trong đó lực lượng Công an, quân đội, dân quân, đoàn viên… của huyện Thanh Oai vẫn phải gác lại những lo toan thường nhật, kiên trì bám chốt với nhiều đêm thức trắng. Những hy sinh thầm lặng của họ đã và đang góp phần giữ vững vùng xanh an toàn của Thủ đô, thắp lên niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19.

Trong 3 ngày (6,7,8/9), Công an huyện Thanh Oai đã cấp 1.004 giấy đi đường cho người dân và doanh nghiệp di chuyển, làm việc, đăng ký kinh doanh tại vùng 1 (xã Cự Khê và xã Bích Hòa)

Từ ngày 24/7 – 8/9, lực lượng chức năng huyện Thanh Oai đã xử lý kịp thời 641 trường hợp vi phạm Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP về giãn cách xã hội với số tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng.