Công an huyện Thường Tín với “Giọt máu nghĩa tình - chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/10, Công an huyện Thường Tín phát động chương trình “Giọt máu nghĩa tình - chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”. Đây là chương trình hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Công an TP và Đoàn thanh niên Công an TP.

 Chương trình “Giọt máu nghĩa tình - chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19” của Công an huyện Thường Tín triển khai ngày 12/10
Theo Đại uý Lê Văn Thắng - Bí thư đoàn Thanh niên Công an huyện Thường Tín, chương trình nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong toàn đơn vị, góp phần tạo nên sức mạnh và niềm tin để Thủ đô Hà Nội nói chung, huyện Thường Tín nói riêng vững tin đẩy lùi, vượt qua đại dịch Covid-19.
 Nhiều đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thường Tín đã tham gia hiến máu trong ngày 12/10
 Do vậy, ngay sau khi kế hoạch của Công an huyện được triển khai trong phạm vi toàn huyện, Đoàn thanh niên Công an huyện đã tuyên truyền sâu rộng tới từng đoàn viên, thanh niên trong tổ chức Đoàn và đơn vị về ý nghĩa của chương trình. Qua đó đã có đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ và Công an 29 xã, thị trấn, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.
 Cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an huyện Thường Tín phấn khởi khi tham gia chương trình “Giọt máu nghĩa tình - chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”
Cũng theo Đại uý Lê Văn Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Thường Tín, kết quả chương trình “Giọt máu nghĩa tình - chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19” của Công an huyện Thường Tín đã thu được hơn 60 đơn vị máu an toàn, vượt kế hoạch chỉ tiêu giao, bổ sung vào ngân hàng máu sạch của cả nước để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân
 Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thường Tín hiến máu để bổ sung vào ngân hàng máu sạch của cả nước 
Đây là một trong những hoạt động tích cực của đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thường Tín đã thực hiện từ nhiều năm qua vì cộng đồng, cung cấp những đơn vị máu cần thiết phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, đặc biệt trong điều kiện nguồn máu dự trữ đang bị thiếu hụt trầm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần