Công an Phú Quốc cõng dân đi làm căn cước công dân

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), Công an TP Phú Quốc đã đến từng nhà để phục vụ người dân. Ấn tượng đọng lại đó là hình ảnh chiến sĩ công an tận tụy hỗ trợ những người già yếu,... cõng dân đi làm CCCD…

Các anh xứng đáng là người Công an Nhân dân.
Các anh xứng đáng là người Công an Nhân dân.

Chương trình với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc.

Theo chỉ đạo của Công TP Phú Quốc, các cán bộ chiến sĩ phường, xã trên địa bàn TP đưa phương tiện đến tận nhà đưa, đón người già, người tàn tật... đến nơi làm thủ tục cấp CCCD, tiếp nhận thông tin, kiểm tra thông tin, thu nhận vân tay, chụp ảnh, sau đó, đưa người dân về lại nhà.

Các chiến sĩ công an đến từng nhà hỗ trợ người tàn tật đi làm CCCD.
Các chiến sĩ công an đến từng nhà hỗ trợ người tàn tật đi làm CCCD.

Các thủ tục đều diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo quy trình công tác và quản lý thẻ CCCD. Qua đó, nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo người dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an.

Dân đi lại khó khăn thì đã có các anh đến nhà cõng
Dân đi lại khó khăn thì đã có các anh đến nhà cõng

Bà Huỳnh Thị Huy, ngụ ở khu phố 1, phường Dương Đông cho biết, gia đình bà có 3 người đi lại khó khăn, rất may được các chiến sĩ công an phường hỗ trợ nhiệt tình cõng đi làm CCCD. "Gia đình tôi cảm ơn các chiến sĩ công an đã hỗ trợ người nhà tôi đến làm CCCD" - bà Huỳnh Thị Huy nói.

Chiến sĩ công an cõng dân đến nơi làm CCCD và trở lại nhà.
Chiến sĩ công an cõng dân đến nơi làm CCCD và trở lại nhà.

Một người dân Phú Quốc cho hay, khi xem những hình ảnh công an cõng người già, người đi lại khó khăn trên lưng đi làm CCCD, tôi vô cùng cảm kích tấm lòng của họ, họ xứng đáng là người chiến sĩ công an nhân dân trong thời đại mới.

Chia sẻ với phóng viên, một cán chiến sĩ cõng người già, người đi lại khó khăn cho biết, chúng tôi cảm thấy rất vui khi đã giúp những người già, người đi lại khó khăn đi làm CCCD, xem đó là một trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi trong công việc được Đảng và Nhà nước giao phó.

Chiến sĩ công an ngồi xuống thấp nhất có thể để phụng sự nhân dân
Chiến sĩ công an ngồi xuống thấp nhất có thể để phụng sự nhân dân

Tính đến nay, số lượng người dân trên địa bàn TP Phú Quốc đã được cấp thẻ CCCD khoảng hơn 70%. Công an TP Phú Quốc cũng yêu cầu người dân nhanh chóng đổi thẻ CCCD sớm để tiện trong việc theo dõi và quản lý cư trú.

Những hoạt động của công an TP nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Luật Căn cước công dân năm 2014; Luật Cư trú năm 2020. Theo quy định, ngày 31/12/2022 sẽ chính thức bỏ quản lý cư trú bằng hình thức Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và chuyển qua hình thức quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần