Công an quận Thanh Xuân điều tra vụ bé trai bị điện giật khi học trực tuyến

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Thanh Xuân đang vào cuộc điều tra vụ bé trai bị điện giật chết khi học trực tuyến, xảy ra tại phường Hạ Đình sáng nay (10/9).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 10/9, lãnh đạo phường Hạ Đình thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai bị điện giật chết khi đang học trực tuyến.

Vụ việc xảy ra vào sáng 10/9. Bé trai H.H.D (sinh năm 2011; nhà ở ngõ 475 Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình), là học sinh Trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa).

Được biết, trong lúc bố đi ra ngoài, học sinh này ở nhà học trực tuyến, đã lấy kéo chọc vào ổ cắm điện, không may bị điện giật tử vong thương tâm. Bố của cháu bé khi đi vào phòng phát hiện sự việc, đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lãnh đạo phường Hạ Đình cho biết, hiện Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần