Công an thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến cử tri, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố
Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì.
Cử tri Công an thành phố biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt đầy đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật; cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được phân bổ cho Công an thành phố Đà Nẵng; danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử, cùng tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên. Việc quán triệt được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của cử tri tham dự hội nghị.
Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố và Thượng tá Đặng Thị Thanh Trà - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Hội nghị tiến hành biểu quyết công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục; kết quả cho thấy cử tri thống nhất cao, giới thiệu 2 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
100% các đại biểu tán thành đối với các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Tiếp đó, căn cứ tiêu chuẩn đại biểu HĐND, hội nghị đã biểu quyết, thống nhất giới thiệu Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố và Thiếu tá Trần Thị Anh Thư - Phó Trưởng Phòng An ninh điều tra, ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngay sau hội nghị lấy ý kiến cử tri, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Hội nghị lãnh đạo Công an thành phố mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI. Kết quả biểu quyết tại hội nghị đạt 100% đại biểu tán thành đối với các đồng chí được giới thiệu. Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh, các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đều là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác thực tiễn và có mối quan hệ gắn bó mật thiết với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đề nghị các đồng chí được giới thiệu ứng cử tiếp tục nhận thức sâu sắc đây không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm chính trị lớn lao trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng Công an nhân dân, từ đó không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Trung Quốc
Kinhtedothi - Ngày 13/1, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) tổ chức chương trình giao lưu, kết nối với đoàn doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ Trung Quốc, mở ra thêm kênh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND thành phố Đà Nẵng
Kinhtedothi - Chiều 12/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị do ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, chủ trì.

Đà Nẵng triệt phá 2 ổ mại dâm trá hình trong khách sạn
Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xoá 2 tụ điểm mại dâm trá hình tại khách sạn Mường Thanh và Samdi, tạm giữ nhiều đối tượng, thu giữ tang vật liên quan.






