Công an Thủ đô không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 2/1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023; triển khai công tác Công an năm 2024.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tới dự và chỉ đạo.

Cùng dự có: đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP và các đồng chí lãnh đạo đơn vị chức năng Bộ Công an, Sở, ban, ngành của UBND TP...

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ, năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân;

Lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Năm 2023, Công an TP triển khai toàn diện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đã tổ chức triển khai 2 đợt cao điểm chung, 8 đợt cao điểm chuyên đề và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các lực lượng đã điều tra, khám phá 5.052 vụ, 10.017 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, điều tra, khám phá 2.863 vụ, 3.606 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế; 4.501 vụ việc, 4.561 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; 3.171 vụ, 5.090 đối tượng phạm tội về ma túy...

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được tăng cường. Trong 60 ngày thực hiện Mệnh lệnh 01 về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn Hà Nội, Công an TP đã huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, 19.524 lượt cán bộ, thanh niên các cấp, hơn 2.000 thiết bị. Kết quả, Công an TP Hà Nội đã xuất sắc “về đích”, sớm hơn 11 ngày so với cam kết và 41 ngày so với yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an giao. Công an TP đã tổ chức 4.511 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, xử phạt hành chính 837 trường hợp với số tiền hơn 12,5 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt là chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023, Công an TP có gần 2.000 tập thể và trên 7.000 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, Công an TP vinh dự được Bộ Công an trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhìn nhận, đây là tiền đề quan trọng để lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống của Đơn vị Anh hùng, vượt lên mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong những thành tích chung của TP Hà Nội trong năm 2023 có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô. Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, Công an TP chú trọng công tác xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Công an TP trong sạch, vững mạnh, đi đầu; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân… Tập trung huy động lực lượng, chủ động phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện văn hóa, đối ngoại, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn TP; bảo vệ an ninh, an toàn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, an toàn; chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn...

An ninh, trật tự của Thủ đô luôn phải đặt ở mức độ nghiêm ngặt nhất

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vui mừng nhận thấy năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của TP Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, bức tranh toàn cảnh của Thủ đô vẫn “sáng”. Kinh tế vĩ mô của Thủ đô tiếp tục ổn định, an sinh xã hội được tăng cường, quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo tiền đề ổn định để phát triển.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, trong thành tích chung của lực lượng Công an Nhân dân và của Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô, có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực, hiệu quả của Công an TP Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – là năm “thứ tư”, năm “tăng tốc” để tạo tiền đề đến năm 2025 “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội và cũng là năm khởi đầu cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)… Vì vậy, Công an TP Hà Nội phải sớm nhận diện các thời cơ, cũng như thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 3 tập thể, 8 cá nhân của Công an TP Hà Nội. 
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 3 tập thể, 8 cá nhân của Công an TP Hà Nội. 

Cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ mà Công an TP Hà Nội đề ra trong năm 2024, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an Thủ đô cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, phải thực hiện cho được mục tiêu cao nhất, mục tiêu bao trùm, đó là “Giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an TP cần đưa ra những giải pháp hết sức cụ thể, xây dựng xã, phường không có ma túy – xã, phường không có tội phạm để tiến tới xây dựng quận, huyện không có ma túy – không có tội phạm…

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, luôn luôn ý thức công tác nghiệp vụ cơ bản là “nền tảng, xương sống, cốt lõi” của công tác công an. Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự để phục vụ sự quản lý điều hành, quản trị xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Nâng cao chất lượng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP; Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Đông Anh và Đại úy Lê Quang Vượng, Công an huyện Hoàng Mai; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP.
Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP; Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Đông Anh và Đại úy Lê Quang Vượng, Công an huyện Hoàng Mai; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP.
Đại tướng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 8 tập thể.
Đại tướng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 8 tập thể.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP tặng 8 tập thể.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP tặng 8 tập thể.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị kết hợp xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Thay mặt Đảng ủy và Công an TP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đồng thời mong muốn Công an TP tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.