Công an Thường Tín xử phạt 112 trường hợp vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) đã, đang triển khai hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm đẩy lùi số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Qua đó, từng bước giúp ổn định tình hình địa bàn có hàng trăm làng nghề.

Công an huyện Thường Tín kiểm tra công tác PCCC tại làng nghề Trát Cầu, xã Tiền Phong 
Công an huyện Thường Tín kiểm tra công tác PCCC tại làng nghề Trát Cầu, xã Tiền Phong 

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: Thời gian qua huyện đang đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tiến tới xây dựng huyện thành quận giai đoạn năm 2025 - 2030. Vì vậy, các lĩnh vực xây dựng, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, điều này càng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các cụm, điểm công nghiệp và làng nghề truyền thống.

Công an huyện đã có nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền và cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn lao động, nhưng vẫn còn nhiều đơn vị, cá nhân chủ quan, chưa thực sự chú trọng đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), dẫn đến xảy ra các vụ cháy, nổ không được kiểm soát kịp thời, gây hậu quả thiệt hại về người và tài sản.

Các ngõ phố nhỏ hẹp tại thị trấn Thường Tín được lắp đặt “Điểm chữa cháy công cộng”.
Các ngõ phố nhỏ hẹp tại thị trấn Thường Tín được lắp đặt “Điểm chữa cháy công cộng”.

Thống kê của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an huyện Thường Tín) cho thấy, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn xảy ra 22 vụ cháy (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2023) chủ yếu là cháy nhỏ, thiệt hại trên 32 tỷ đồng (giảm gần 400 triệu đồng). Ngoài ra, trên địa bàn còn xảy ra một vài sự cố về điện nhưng đã được lực lượng PCCC cơ sở xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát hiện.

Cũng trong thời gian qua, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức 31 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho 302 cơ sở với 1.894 người tham gia. Phát 2.600 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về PCCC đến người dân, đặc biệt là khu dân cư và làng nghề. Kiểm tra, lập biên bản 596 lượt cơ sở, phát hiện hàng trăm tồn tại, thiếu sót về PCCC, ra quyết định xử phạt 112 trường hợp, đình chỉ và tạm đình chỉ hơn 100 trường hợp.

Cán bộ Công an huyện Thường Tín đến từng nhà tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong việc thực hiện công tác PCCC&CNCH
Cán bộ Công an huyện Thường Tín đến từng nhà tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong việc thực hiện công tác PCCC&CNCH

Trung tá Nguyễn Hoàng Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an huyện Thường Tín) chia sẻ: xác định các vụ hỏa hoạn sẽ gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản. Chính vì vậy, Đội cảnh sát PCCC&CNCH luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC với phương châm “lấy phòng ngừa là chính” và “bốn tại chỗ” đến từng người dân, doanh nghiệp tại 11 cụm công nghiệp và làng nghề.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Hoàng Thành, thời gian tới Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện tiếp tục hướng dẫn các địa bàn, cơ quan, đơn vị, cơ sở xây dựng vững chắc lực lượng PCCC tại chỗ, lực lượng PCCC chuyên ngành, chuyên trách, bán chuyên trách. Rà soát, khắc phục hạn chế về cơ sở hạ tầng phục vụ công tác PCCC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ.

Công an huyện Thường Tín hướng dẫn lực lượng ANTT cơ sở thao tác, sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ
Công an huyện Thường Tín hướng dẫn lực lượng ANTT cơ sở thao tác, sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tập trung thanh kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCCC. Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi chẳng may có cháy nổ xảy ra cho người dân, chủ cơ sở kinh doanh, nhất là chủ cơ sở có công trình vừa kết hợp nhà ở với sản xuất kinh doanh tại làng nghề. Xây dựng, phát huy hiệu quả lực lượng bảo vệ ANTT, lực lượng PCCC cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.