Công an tỉnh Bình Phước lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Việt Hùng - Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Bình Phước là một trong 14 địa phương trong cả nước được thành lập lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cấp Trung đoàn.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu trực thuộc Công an tỉnh. Trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh Bình Phước và công an cấp huyện trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trung đoàn trưởng.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được thành lập nhằm tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ động, vũ trang chiến đấu để thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu như: bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng, sự kiện chính trị trọng đại, xử lý kịp thời các tình huống về an ninh - trật tự; thực hiện phương án tác chiến, ngăn chặn hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Cán bộ, chiến sĩ biểu diễn võ thuật, biểu diễn triển khai đội hình để xử lý tình huống, giải tán đám đông, gây kích động, gây rối… 
Cán bộ, chiến sĩ biểu diễn võ thuật, biểu diễn triển khai đội hình để xử lý tình huống, giải tán đám đông, gây kích động, gây rối… 

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Bình Phước đã biểu diễn các bài võ thuật, biểu diễn triển khai đội hình để xử lý tình huống, giải tán đám đông, gây kích động, gây rối… Các bài biểu diễn được thể hiện thuần thục và đẹp mắt, nhận được sự tán thưởng của các đại biểu và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát, công an.