Công an tỉnh Lạng Sơn: xuyên đêm giúp dân thoát khỏi rốn lũ
Kinhtedothi - Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập úng, nguy cơ sạt lở cao, làm thiệt hại nhiều hoa màu, tài sản của người dân tại một số điểm trên địa bàn, đặc biệt là tại huyện Bắc Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai.
Từ ngày 22/6, mưa to kéo dài gây ngập sâu, làm thiệt hại nhiều hoa màu, tài sản của người dân tại một số địa phương trên địa bàn huyện Bắc Sơn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa như các xã Nhất Hòa, Nhất Tiến nước dâng cao từng phút, có thời điểm mực nước đo được khoảng 153mm. Dòng nước lũ đổ về bao vây nhà dân, ngõ xóm khiến người dân bị cô lập ở nóc nhà, núi đồi.
Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, kiên quyết di dời người và tài sản của các hộ dân tại các vùng bị ngập úng, chia cắt, cô lập hoặc có nguy cơ bị ngập úng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời ứng phó với tình hình thiên tai. Chủ động đánh giá tình hình, có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn về người, tài sản.

Lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn di dời người dân tới nơi an toàn ngay trong đêm.

Công an tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ, giúp đỡ người già, phụ nữ và trẻ em.

Trong đêm 22/6, rạng sáng 23/6, lực lượng chức năng Lạng Sơn, trong đó chủ công là Công an địa phương huy động nhân lực, phương tiện đến các ngõ xóm để đưa người dân đến nơi an toàn.
Thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn lập tức triển khai phương tiện, huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, 4 xuồng máy, 3 ô tô lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở khu vực bị ảnh hưởng nặng, trọng điểm là xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.
Do người dân bị cô lập lại sống rải rác ở các ngõ xóm nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Vượt qua địa hình trũng thấp trong đêm tối, nước chảy xiết và mưa lớn kéo dài, lực lượng Công an đã tổ chức sơ tán an toàn đối với người dân; đồng thời, tiếp tế hàng trăm suất lương thực, nước uống cho các hộ dân đang bị cô lập; khảo sát, cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở đất.
Thượng tá Trần Văn Tương, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Chúng tôi đã cùng với các lực lượng cơ sở rà soát từng khu vực, từng nhà dân trong khu vực bị ngập lụt và nắm bắt, ưu tiên cho những gia đình có nguy cơ ngập lụt cao mà khi nước dâng lên khó có thể an toàn; phối hợp với Đảng ủy, UBND xã hỗ trợ, giúp đỡ người già, trẻ em ra khỏi những nơi xảy ra ngập có thể bị nguy hiểm đến tính mạng".
Hiện diễn biến thời tiết vẫn phức tạp, một số khu vực tiếp tục có nguy cơ sạt lở, úng ngập, Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn tiếp tục bám sát tình hình, triển khai lực lượng, phương tiện để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đang tiếp tục đôn đốc UBND các xã kiểm tra, rà soát các thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục các nhà cửa bị ảnh hưởng, đảm bảo giao thông, cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm.

Tập trung ứng phó với mưa lớn ở miền núi trung du Bắc Bộ
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 94/CĐ-TTg ngày 21/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với mưa lớn ở miền núi trung du Bắc Bộ.

Mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở tại Thái Nguyên
Kinhtedothi - Từ đêm 20 đến sáng 21/6, mưa lớn kéo dài tại Thái Nguyên gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến đường, chia cắt giao thông ở nhiều địa phương. Lượng mưa tại trạm Phúc Trìu lên tới gần 750 mm - mức kỷ lục trong nhiều năm.

Quảng Trị: lực lượng chức năng trắng đêm sơ tán người dân khu vực ngập lụt
Kinhtedothi – Ngày 13/6, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, ảnh hưởng từ cơn bão số 1, trên địa bàn có nhiều tuyến đường ở vùng núi đã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông, ở vùng đồng bằng có hàng nghìn hộ dân đang bị ngập sâu.