Công an TP Hà Nội thấm nhuần học tập theo Sáu điều Bác Hồ dạy

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/5, Công an TP Hà Nội (CATP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an biểu dương 70 gương điển hình tiên tiến trong phong trào ''CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy''.
Qua 5 năm triển khai, phong trào học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã góp phần làm chuyển biến về tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CATP. Qua đó, tinh thần trách nhiệm trong công tác, tư thế, tác phong, lề lối làm việc và ý thức phục vụ Nhân dân của CBCS được nâng lên góp phần đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật, điều lệ, quy chế, quy trình công tác, tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô…
Qua 5 năm thực hiện CATP có 390 lượt tập thể, 733 lượt cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Xuất hiện 1.688 lượt gương “người tốt, việc tốt” được CATP và TP ghi nhận; nhiều gương mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, như: Thiếu tá Phạm Thùy Dương (Phó Trưởng phòng PA 81), đấu tranh, làm rõ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng tại ngân hàng; đấu tranh, làm sáng tỏ các đối tượng mua bán hoá đơn với trị giá trên 600 tỷ đồng…

Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn (Trưởng công an phường Phương Mai) đã dũng cảm tự thay thế con tin. Dù dao kề cổ, Thiếu tá Sơn vẫn mưu trí, khéo léo khống chế và cùng đồng đội bắt giữ đối tượng phạm tội; nhiều gương không ngại hiểm nguy, dũng cảm cứu người và tài sản Nhân dân khi gặp hoạn nạn. Điển hình như Trung úy Nguyễn Văn Tiến (Đội CSGT số 12, Phòng PC 67) được tặng thưởng Huân chương dũng cảm năm 2018 về thành tích cứu 5 người dân trong vụ cháy nhà xảy ra vào rạng sáng 25/9/2017 tại địa bàn huyện Chương Mỹ…
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Dũng cảm cho Trung úy Nguyễn Văn Tiến - cán bộ Phòng CSGT CATP Hà Nội.
Đẩy mạnh công tác CCHC là một trong những nội dung trọng tâm trong việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Việc CCHC được CATP tiến hành theo hướng “3 giảm” (giảm thời gian, giảm số lần đi lại, giảm thủ tục hành chính). Ngoài ra, CATP đã triệt để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhằm giảm tối đã thủ tục, giấy tờ, thời gian cho Nhân dân. Đặc biệt, CBCS CATP đã và đang phục vụ Nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thể hiện trên tinh thần “Mỗi ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc Nhân dân”.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, CATP tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; coi trọng công tác tổng kết, sơ kết rút ra những kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tốt để động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Bên cạnh việc tôn vinh, biểu dương, khen thưởng thì CATP cần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những CBCS mắc phải sai lầm, khuyết điểm, vi phạm.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; biểu dương 70 gương điển hình tiên tiến trong phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018.
Trong giai đoạn 2013 - 2018, nhiều tập thể được Bộ Công an, UBND TP tặng Cờ thi đua; 5 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân; 3 Huân chương Quân công, 5.231 Bằng khen Bộ Công an, 2.075 Bằng khen UBND TP tặng cho các tập thể và cá nhân, 3 đồng chí được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần