Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng"

Kinhtedothi - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 700kg cần sa cùng nhiều tang vật. Các đối tượng đóng cần sa trong các túi hút chân không, hàn kín nhằm dễ dàng gửi vận chuyển thông qua các đơn vị chuyển phát.

Ngày 3/7, Công an TP Hà Nội cho biết, từ công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy, tháng 2/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cần sa với số lượng lớn.

Tang vật cần sa.

Đối tượng cầm đầu điều hành các cấp dưới qua ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook… để trao đổi việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng đóng cần sa trong các túi hút chân không, hàn kín để không phát sinh mùi, nhằm dễ dàng gửi vận chuyển thông qua các đơn vị chuyển phát.

Hơn 700kg cần sa được phát hiện thu giữ.

Ngoài ra, các đối tượng cấp dưới còn trực tiếp thuê lao động tự do chưa có tiền án, tiền sự làm “chân rết” tham gia đóng gói, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy nhằm tạo vỏ bọc, hạn chế sự phát hiện.

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, sau một thời gian xác minh, các tổ công tác đồng loạt phá án. Tổ công tác số 1 đã bắt giữ 4 đối tượng, trong đó cầm đầu là Hoàng Văn Hà (SN 1999, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).

Tang vật thu giữ gồm 90,49kg cần sa, 6 cân điện tử, 1 máy khò nhiệt, 1 máy đóng gói hút chân không cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tổ công tác số 2 đã bắt giữ đối tượng Vũ Hồng Cúc (SN 1990, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), thu giữ 74,04kg cần sa, 1 cân điện tử cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tổ công tác số 3 bắt giữ 6 đối tượng, trong đó cầm đầu là Huỳnh Hữu Hoàng (SN 1988, ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), thu giữ hơn 600kg cần sa, 1 máy đóng gói hút chân không, 6 máy ép thủy lực, 3 cân điện tử.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đến nay cơ quan công an đã bắt giữ tổng số 11 đối tượng.

Tổng vật chứng của vụ án là hơn 700kg cần sa; 1 máy khò nhiệt; 2 máy đóng gói chân không; 6 máy ép thủy lực; 10 cân điện tử cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hà Nội chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy

Hà Nội chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy

Bắt nhóm đối tượng giả danh vô gia cư để buôn bán ma túy

Bắt nhóm đối tượng giả danh vô gia cư để buôn bán ma túy

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

21 May, 07:28 PM

Kinhtedothi- Ngày 21/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Yôp Byă (SN 1994, trú tại thôn 2A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

21 May, 06:31 PM

Kinhtedothi-Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh phát hiện và tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe ô tô tải tại địa bàn huyện Cao Lộc.

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

21 May, 03:41 PM

Kinhtedothi - Liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả, thiết bị y tế kém chất lượng và thực phẩm chức năng giả được phát hiện tại một số nhà thuốc và bệnh viện đã đặt ra những vấn đề pháp lý và quản trị cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Dưới góc độ pháp luật, đây không chỉ là hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn là dấu hiệu vi phạm quy định bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và chặt chẽ hơn của hệ thống pháp luật và các chủ thể có liên quan.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ