Kinhtedothi - Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã ghi nhận nhiều vụ việc đối tượng sử dụng thiết bị phát sóng di động (BTS) xâm nhập trái phép mạng viễn thông để gửi tin nhắn đến các thuê bao di động nội dung quảng cáo cờ bạc, mại dâm hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo tuyệt đối không mở các đường liên kết lạ. Ảnh minh họa
Các đối tượng hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như: lắp đặt cố định thiết bị phát sóng di động (BTS) trên các nhà cao tầng hướng về phía khu vực đông dân cư; thuê xe ô tô, xe máy và lắp đặt thiết bị chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ địa bàn này qua địa bàn khác để phát tán tin nhắn đến các thuê bao di động.
Để phòng ngừa thủ đoạn trên, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo: người dân tuyệt đối không mở các đường liên kết từ các tin nhắn lạ, không rõ nguồn gốc, không đăng nhập tài khoản cá nhân vào những địa chỉ này.
Đồng thời, kiểm tra kỹ nội dung khi nhận được tin nhắn từ các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các tin nhắn gây chú ý (trúng thưởng, cảnh báo, khuyến mãi...)
Không click vào các đường dẫn có dấu hiệu đáng ngờ; kiểm tra kỹ tên miền, trang web trước khi đăng nhập thông tin tài khoản.
Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP với bất kỳ ai.
Khi nhận được các tin nhắn có dấu hiệu bất thường, phải liên lạc ngay với đơn vị chủ quản của nhãn hàng hoặc thương hiệu để xác thực thông tin; lưu lại tất cả thông tin: lịch sử trò chuyện, các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội liên quan, sao kê giao dịch ngân hàng và cung cấp cho cơ quan Công an khi trình báo.
Cài đặt lại mật khẩu các tài khoản cá nhân trong trường hợp bị đánh cắp thông tin hoặc bị tấn công chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử;
Cảnh báo cho bạn bè, người thân về hình thức lừa đảo mà mình đã hoặc đang gặp phải.
Khi phát hiện nhận được tin nhắn rác, giả mạo trên thiết bị điện tử cá nhân của mình, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an địa phương để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn.
Kinhtedothi - Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về hành vi tung tin "suất nội bộ", "suất ngoại giao" nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân đặc biệt lưu ý và nâng cao cảnh giác; tuyệt đối không giao dịch, đặt cọc hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào rao bán nhà ở xã hội trái phép, tự xưng có "suất nội bộ", "suất ngoại giao".
Kinhtedothi - Trước diễn biến mưa lớn diện rộng kéo dài trong nhiều ngày tới, chiều 27/6, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có khuyến cáo đến người dân để chủ động phòng tránh.
Kinhtedothi - Theo Bộ Y tế, trong và sau bão, mưa lũ, ngập lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.
Kinhtedothi – Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ cùng hai con nhỏ quỳ gối cầu xin lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an.
Kinhtedothi - Lợi dụng giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 với số ca tử vong tăng cao, một số cán bộ tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa đã cấu kết trục lợi ngay trên nỗi đau của người dân, gây bức xúc lớn trong dư luận.
Kinhtedothi - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.
Kinhtedothi - Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại ngôi nhà ở con ngõ trên đường Giải Phóng, đã phát hiện 1 thùng giấy, bên trong chứa 6 khối hình hộp, được xác định là pháo hoa nổ.
Kinhtedothi – Ngày 21/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.D.H, trú ở Hà Nội về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật.