Công an TP Hồ Chí Minh nói gì khi 4 tiếp viên được trả tự do?

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đại diện Công an TP Hồ Chí Minh, việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines trong vụ vận chuyển 11,4 kg ma túy là do chưa chứng minh được yếu tố cấu thành tội phạm.

Chiều ngày 23/3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thường kỳ, cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Tại cuộc họp báo, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí xoay quanh vụ việc 4 tiếp viên hàng không VietNam Airlines vận chuyển ma túy gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Theo đó, ông Hà cho biết, ngày 17/3, Cục Hải quan TP đã chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra Công an TP.

Đến ngày 21/3, căn cứ vào kết quả điều tra, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được đối chiếu các quy định của pháp luật, và việc khởi tố hành vi vi phạm pháp luật phải đảm bảo các yếu tố cấu thành. Tuy nhiên trong sự việc 4 nữ tiếp viên, yếu tố lỗi về mặt chủ quan tội phạm chưa được chứng minh. Quá trình thu nhập tài liệu, cơ quan điều tra không chứng minh được căn cứ này nên không đủ cơ sở khởi tố bị can.

Liên quan đến vụ nhóm tiếp viên Vietnam Airlines xách hơn 11kg ma tuý về Việt Nam, Công an TP Hồ Chí Minh  vừa bắt giữ 2 người. Ảnh: Hải quan TP Hồ Chí Minh
Liên quan đến vụ nhóm tiếp viên Vietnam Airlines xách hơn 11kg ma tuý về Việt Nam, Công an TP Hồ Chí Minh  vừa bắt giữ 2 người. Ảnh: Hải quan TP Hồ Chí Minh

"Nếu các tiếp viên ý thức đó là vận chuyển ma túy sẽ không nhận tiền vận chuyển (10 triệu đồng) bằng giá vận chuyển hàng tiêu dùng (kem đánh răng)", thượng tá Hà phân tích và nhấn mạnh, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra và khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chứng cứ khác, cơ quan sẽ tiến hành biện pháp điều tra làm rõ.

“Đây mới chỉ là bước đầu. Nếu quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu, chứng cứ khác mà củng cố được hành vi vi phạm thì cơ quan điều tra vẫn áp dụng biện pháp xử lý, chứ không phải đã kết thúc” – ông Hà nói thêm.

Trước đó, ngày 16/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu và nghi vấn một số hành lý của tiếp viên có mang chất cấm. Kết quả phát hiện trong hành lý của bốn tiếp viên có 11,4kg thuốc lắc và methamphetamine

Trong đó, hành lý của Võ Tú Quỳnh có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White". 31 hộp trong số này chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg. 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg.

Trong hành lý của Nguyễn Thanh Thủy cũng có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White", 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg, 12 hộp chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg.

Trong hành lý của Đặng Phương Vân có 2.020 gram viên nén màu xám và 2.000 gram chất bột màu trắng; hành lý của Trần Thị Thu Ngân có 780 gram viên nén màu xám.

Đến tối 22/3, sau 6 ngày điều tra, Công an TP đã trả tự do cho 4 tiếp viên, đồng thời tạm giữ hai nghi can liên quan việc vận chuyển số ma tuý trên từ Pháp về Việt Nam, và hiện đang điều tra mở rộng vụ án.