Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 1.880 phản ánh vi phạm giao thông

Kinhtedothi - Kể từ khi phát động người dân cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông qua trang ZOA của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh cho đến khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, Phòng PC08 đã tiếp nhận 1.880 hình ảnh vi phạm giao thông.

Nhận 87 ảnh vi phạm giao thông từ khi Nghị định 168 có hiệu lực

Chiều 9/1, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng PC08 đã cung cấp thông tin về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của TP.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì họp báo.

Thượng tá Lê Văn Hải cho biết, từ tháng 6/2024, Giám đốc Công an TP đã phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm TTATGT qua trang ZOA của Phòng PC08. Từ khi Công an TP phát động đến khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực 1/1/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP đã tiếp nhận 1.880 thông tin hình ảnh. Riêng từ ngày 1/1 đến nay, tiếp nhận được 87 thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm TTATGT.

Qua xác minh, các đơn vị CSGT đã gửi 654 thông báo mời chủ phương tiện/người vi phạm và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 128 trường hợp với số tiền gần 500 triệu đồng, trong đó có 61 trường hợp tước giấy phép lái xe (GPLX). Hiện các đơn vị đang tiếp tục xác minh 1.041 thông tin còn lại để xử lý.

Về việc chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về TTATGT (mức chi của một vụ, việc không quá 10% số tiền xử phạt VPHC, tối đa 5 triệu đồng/vụ, việc), thượng tá Hải cho rằng, hiện nay Phòng PC08 chưa thực hiện việc chi trả do chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.

Người tham gia giao thông tại TP Hồ Chí Minh dừng chờ đèn tín hiệu.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, Công an TP khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm Luật TTATGT đường bộ; tham gia giao thông văn minh, lịch sự. Đối với người dân cung cấp thông tin về hành vi VPHC về TTATGT cũng phải đảm bảo việc thu thập thông tin không gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân và tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, quyền tự do hình ảnh của công dân nơi công cộng. Mặt khác, nếu thông tin có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì người cung cấp thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người tham gia giao thông đã có ý thức hơn

Cũng theo thượng tá Lê Văn Hải, từ ngày Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực (1/1) đến ngày 7/1, lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện xử lý 11.830 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.333 phương tiện (11 ôtô, 4.220 môtô, 102 phương tiện khác), tước GPLX 2.091 trường hợp; phạt tiền ước tính 42,5 tỷ đồng (tăng 11 tỷ đồng).

Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng PC08 Công an TP Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo.

Một số hành vi vi phạm, như: nồng độ cồn (3.633 trường hợp); quá tốc độ 1.235 trường hợp; lưu thông không đúng phần đường, làn đường, đi trên hè phố 468 trường hợp; dừng đỗ xe không đúng quy định 805 trường hợp; hhông chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 389 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 878 trường hợp; xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe 3 và 4 bánh là 403 trường hợp; xe ôtô khách 294 trường hợp.

Sau hơn 1 tuần thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Công an TP nhận thấy tình hình TTATGT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực khi người dân đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.

Cụ thể, vào những khung giờ cao điểm trên các tuyến đường trọng điểm của TP, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông  dừng chờ đèn tín hiệu nghiêm túc, dừng đúng vạch quy định, có trật tự. Không còn tình trạng điều khiển phương tiện chạy trên hè phố, lưu thông không đúng phần đường; lưu thông ngược chiều cũng đã hạn chế. Người dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, đặc biệt là văn hoá không lái xe sau khi uống rượu, bia dần được cải thiện (người dân đã quen sử dụng xe công nghệ sau khi uống rượu, bia).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Đắk Lắk: khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

28 Feb, 05:36 PM

Kinhtedothi- Ngày 28/2, theo nguồn tin của Báo Kinh tế & Đô thị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Phi Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng xét xử và hòa giải tại tòa

Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng xét xử và hòa giải tại tòa

28 Feb, 11:57 AM

Kinhtedothi - Vừa qua, TAND khu vực 18 và TAND khu vực 17 đã phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên đề về công tác giải quyết các loại vụ án và hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa, nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng xét xử trong bối cảnh tổ chức bộ máy ngành tòa án có nhiều thay đổi sau sáp nhập.

Xử lý 56 trường hợp vi phạm tại đường ngang đường sắt trong 1 ngày

Xử lý 56 trường hợp vi phạm tại đường ngang đường sắt trong 1 ngày

27 Feb, 10:15 PM

Kinhtedothi-Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, ngày 27/2/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên phạm vi toàn quốc.

Thu giữ gần 6 tấn thực phẩm bẩn tại Thanh Hóa

Thu giữ gần 6 tấn thực phẩm bẩn tại Thanh Hóa

27 Feb, 07:44 PM

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đột xuất 2 kho lạnh, phát hiện gần 6 tấn xương, đuôi, chân trâu bò không rõ nguồn gốc, nhiều sản phẩm bốc mùi hôi thối

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ