Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Công an vào cuộc điều tra phòng khám chui, bác sĩ "dỏm"

Kinhtedothi - Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc điều tra vụ phòng khám chui, bác sĩ "dỏm" hoạt động tại địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP Pleiku.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Y tế tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang Công an cùng cấp điều tra hành vi vi phạm pháp luật của cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ tại 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP Pleiku.

Cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ tại 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP Pleiku hoạt động trái phép.

Văn bản do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký nêu: giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND TP Pleiku chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 30/9 tại cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Gia Lai phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai, tiến hành kiểm tra đột xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh đang hoạt động bình thường. Một người đàn ông tự xưng là "bác sĩ Võ Minh Thanh" đang khám bệnh cho một khách hàng, tư vấn điều trị suy giãn tĩnh mạch, tiêm xơ và laser sóng cao tần.

Đoàn yêu cầu đưa các giấy tờ có liên quan về hoạt động của cơ sở để kiểm tra thì người tự xưng là “bác sĩ Võ Minh Thanh” có thái độ bất hợp tác; không xuất trình căn cước công dân và các giấy tờ hoạt động hành nghề theo quy định.

Chỉ đến khi Đoàn kiểm tra mời Công an phường Hoa Lư đến phối hợp, bác sĩ Võ Minh Thanh “dỏm” mới hợp tác và khai nhận tên thật là Võ Minh Chiến (28 tuổi, trú huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai).

Qua lời khai, Võ Minh Chiến cho biết quê ở Bình Định, tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa, không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y tế và mới được nhận vào cơ sở này làm việc được một tháng nay với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng.

Bác sĩ "dỏm" Võ Minh Thanh (ngồi) học ngành Văn hóa ra.

Khi vào làm việc, Võ Minh Chiến xưng danh “bác sĩ Võ Minh Thanh” thực hiện việc tư vấn cho khách hàng theo hướng dẫn của Lê Thị Thành- chủ cơ sở. Toàn bộ tiền khám, chữa bệnh cho khách hàng đều chuyển vào tài khoản của bà Lê Thị Thành.

Tuy nhiên, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đến nay chưa có người tên Lê Thị Thành đến làm việc theo giấy mời.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng tất cả hoạt động, tháo gỡ toàn bộ biển hiệu liên quan đến lĩnh vực khám, chữa bệnh. Ngành y tế địa phương đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để điều tra.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Quản lý thị trường phát hiện gần 1.000 sản phẩm nghi giả mạo hàng hiệu

Thanh Hóa: Quản lý thị trường phát hiện gần 1.000 sản phẩm nghi giả mạo hàng hiệu

01 Nov, 03:18 PM

Kinhtedothi – Từ ngày 23 đến 28/10/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hoá đã kiểm tra đột xuất 6 cơ sở kinh doanh, phát hiện gần 1.000 sản phẩm nghi giả mạo các nhãn hiệu NIKE, Adidas, Crocs và CHANEL đang được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ hàng hoá không có hóa đơn, chứng từ; lực lượng chức năng đã tạm giữ để xử lý theo quy định.

Đắk Lắk: bắt giữ 3 đối tượng dàn cảnh cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng

Đắk Lắk: bắt giữ 3 đối tượng dàn cảnh cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng

01 Nov, 03:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 1/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã điều tra làm rõ, bắt giữ và xử lý 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi dàn cảnh đe dọa để chiếm đoạt số tiền lên đến 21,5 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

31 Oct, 09:36 PM

Kinhtedothi - Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ