Công an vào cuộc vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng
Cơ quan công an thành phố Hải Phòng đã vào cuộc điều tra vụ xây nhầm nhà trên đất người khác xảy ra tại phường Thiên Hương.
Sáng 24/9, lãnh đạo phường Thiên Hương xác nhận, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã vào cuộc điều tra vụ xây nhầm nhà trên đất người khác xảy ra tại phường Thiên Hương.

Ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Thiên Hương, Hải Phòng
Bà Trần Thị Kim Loan, chủ lô đất bị xây nhầm cũng cho biết, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đến hết ngày 23/9, bà Loan chưa được cơ quan công an mời làm việc để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
Trước đó, ngày 22/9, gia đình bà Loan có đơn gửi Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Công an phường Thiên Hương tố cáo ông Đỗ Văn Hữu về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất. "Vợ bạn Hữu có gọi điện xin lỗi tôi, nhưng cũng đã muộn. Suốt một năm qua, nhiều lần cùng lên xã làm việc nhưng gia đình bạn Hữu vẫn cố tình xây dựng. Giờ mới xin lỗi thì cũng đã muộn, tôi không muốn gặp" - bà Loan thông tin với Lao Động.
Trước đó, ngày 23/9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca, bà Trần Thị Kim Loan có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất với diện tích 60 m2 tại thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19.10.2024 tại thôn 7, xã Kiền Bái (nay là Tổ dân phố Kiền Bái 7, phường Thiên Hương).
Tuy nhiên, ngày 12/11/2024, khi gia đình bà Loan đến kiểm tra thì bất ngờ thấy mảnh đất đang bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến (cùng trú tại thôn 7, xã Kiền Bái) chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở 2 tầng.
Ngày 20/11/2024, sau khi nhận được đơn của vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan về vụ việc trên, UBND xã Kiền Bái đã tổ chức buổi làm việc với các bên. Tại buổi làm việc, vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất của nhà bà Trần Thị Kim Loan là do nhầm lẫn, vì gia đình ông Đỗ Văn Hữu cũng mua một thửa đất, cách vị trí thửa đất này 4 thửa. UBND xã yêu cầu dừng thi công công trình xây dựng sai vị trí trên.
Đến 28/11, Tổ công tác UBND xã Kiền Bái đã kiểm tra, phát hiện tại hiện trường vẫn có 3 thợ đang thi công xây dựng nhà ở. Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, yêu cầu hộ ông Đỗ Văn Hữu dừng thi công. Tuy vậy, hộ ông Hữu vẫn cố tình tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà ở. Vì vậy, vợ chồng bà Loan đã tiến hành khởi kiện vụ việc trên.
Ngày 11/8, Toà án Nhân dân khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc trên và đã ban hành Bản án số 08/2025/DS-ST. Theo đó, buộc ông Đỗ Văn Hữu, bà Vũ Thị Tuyến phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất 4856, tờ bản đồ số 03, tại Tổ dân phố 7, khu vực Kiền Bái, phường Thiên Hương để trả lại thửa đất trên cho ông Nguyễn Đăng Ca, bà Trần Thị Kim Loan.
UBND phường Thiên Hương yêu cầu hộ ông Đỗ Văn Hữu nghiêm túc chấp hành bản án; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để tháo dỡ công trình và bàn giao lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, thay vì chấp hành bản án, hiện, ông Đỗ Văn Hữu đã gửi đơn kháng cáo đến Tòa án nhân dân thành phố.

Hải Phòng: dự án đường vành đai 2 vướng giải phóng mặt bằng
Kinhtedothi - Đến nay, các gói thầu xây lắp cơ bản của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2, tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện cơ bản đáp ứng tiến độ theo hợp đồng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch rút ngắn tiến độ mà chủ đầu tư đề ra.

Hải Phòng: kiên quyết giải toả các bến bãi không phù hợp quy hoạch
Kinhtedothi - Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, hiện trên địa bàn thành phố có 329 bến bãi không phù hợp quy hoạch. Các bến bãi này đang tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Hải Phòng xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và Lê Hồng Phong
Kinhtedothi - Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, vừa ký Quyết định số 3621/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong.