Công an viên bị chém đứt ngón tay

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 27-1, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện U Minh (Cà Mau), cho biết, đã phải tháo khớp ngón trỏ bàn tay trái của ông Trần Hoàng Ân vì bị chém bởi Đoàn Văn Dàng sinh năm 1991 ở khóm 3, thị trấn U Minh.

KTĐT  - Ngày 27-1, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện U Minh (Cà Mau), cho biết, đã phải tháo khớp ngón trỏ bàn tay trái của ông Trần Hoàng Ân vì bị chém bởi Đoàn Văn Dàng sinh năm 1991 ở khóm 3, thị trấn U Minh.

Nguyên do, khi được tin Dàng đang cầm dao đuổi chém người, ông Ân theo phó trưởng công an thị trấn U Minh chạy xuống, đã bị Dàng tấn công. Phó trưởng công an tránh được, còn ông Ân bị chém nhiều nhất.

Hiện Dàng đã bỏ trốn. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần