Công an xác minh clip "cô giáo túm áo, kéo lê" học sinh ở Sóc Sơn

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh học sinh quỳ kiệt sức trước cửa lớp khóc lóc, còn cô giáo túm cổ áo học sinh, kéo lê ngay tại cửa lớp học. Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang vào cuộc xác minh làm rõ.

Ngày 30/9, thông tin từ Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội), đơn vị đang vào cuộc xác minh thông tin cô giáo trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) túm áo, kéo học sinh gây xôn xao mạng xã hội.

Clip ghi lại những hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội.
Clip ghi lại những hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội.

Theo ông Nguyễn Duy Hiền, Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc, sự việc xảy ra vào sáng ngày 29/9 trong tiết sinh hoạt của lớp 12D4. Tuy nhiên, ông Hiền khẳng định, đoạn clip đã bị cắt xén, không phải toàn bộ sự việc nên dễ gây hiểu nhầm cho người xem là cô giáo bạo hành học sinh.

Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc cho biết, không có chuyện cô giáo yêu cầu học sinh quỳ bên ngoài cửa lớp; việc nữ sinh xin lỗi cô và quỳ trước cửa lớp là do nữ sinh tự ý quỳ. Nhà trường đã làm việc với phụ huynh và học sinh, cả phụ huynh và học sinh đều nhận lỗi do mình. Sáng 30/9, nữ sinh này vẫn đi học bình thường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh, nữ sinh THPT quỳ, khóc ở hành lang, trước cửa lớp. Thấy cô giáo đi ra, nữ sinh này hoảng loạn ôm chân cô và liên tục nói: "Em xin lỗi cô, cô tha cho em". Sau đó, cô giáo được cho là có hành động túm áo, kéo lê học sinh này.