Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/6, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 746/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV trong cả nước của Hội đồng bầu cử quốc gia, xét đề nghị của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia tại Tờ trình số 747/TTr-TBNS ngày 10/6/2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748 /NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia vào sáng 10/6. Ảnh: TTXVN
Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 (các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, Hóc Môn) thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền) thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 3 (các quận Kiến An, Dương Kinh và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo) thành phố Hải Phòng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 (các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu) thành phố TP Đà Nẵng.

Trước đó, sáng ngày 10/6, tại phiên họp thứ 7 Hội đồng bầu cử quốc gia, với 100% thành viên có mặt biểu quyết, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tổng số danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua gồm 499 người.
Xem danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV TẠI ĐÂY
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần