Công bố danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2013: Bóng đá Đức lên ngôi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - FIFA vừa công bố danh sách ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2013. Bên cạnh sự thiếu vắng của một số ngôi sao, bản danh sách này cho thấy sự thắng thế của bóng đá Đức trước Anh, Ý, Tây Ban Nha.

“Hùm xám” rền vang

 

Bản danh sách 23 ứng viên rút gọn đã được chọn lựa bởi các chuyên gia từ Hội đồng bóng đá FIFA và nhóm chuyên gia từ France Football. Theo kế hoạch, đầu tháng 12, FIFA và France Football sẽ công bố tên tuổi của 3 ứng viên cuối cùng, là những người có điểm số cao nhất từ các phiếu bầu chọn. Được biết, những người được bầu chọn là đội trưởng và các HLV của các ĐTQG cũng như các nhà báo tên tuổi được France Football mời đích danh. Lễ công bố giải thưởng sẽ được tổ chức tại đêm Gala vào ngày 13/1/2014.
 
Ronaldo - Ribery - Messi, ai là cầu thủ xuất sắc nhất?   Ảnh : AP
Ronaldo - Ribery - Messi, ai là cầu thủ xuất sắc nhất? Ảnh : AP
Điều đáng nói, trong bản danh sách này, bóng đá Anh không có bất cứ ngôi sao nào lọt vào danh sách ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Điều an ủi duy nhất cho họ là sự hiện diện của cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Bale, người từng thi đấu ở Anh và hiện đang khoác áo Real Madrid. Không quá khó hiểu khi bóng đá Anh thất thu trong mùa bầu chọn này. Tại đấu trường Champions League, các đại diện của quê hương môn bóng đá không có được thành tích tốt trong năm vừa qua.

 

Trong khi đó, bóng đá Đức, đặc biệt là Bayern Munich hiện diện với mật độ dày đặc trong danh sách để cử. Riêng Bayern Munich với "cú ăn ba" huyền thoại đã có 6 cầu thủ được đề cử vào danh sách ứng viên Quả bóng Vàng. Đó là Lahm, Mueller, Neuer, Ribery, Robben và Schweinsteiger. Bên cạnh đó, bóng đá Đức còn có thêm một ứng viên, đó là Robert Lewandowski của Dortmund.

 

Bên cạnh đó, người ta cũng ghi nhận tầm ảnh hưởng của ba đại gia bóng đá châu Âu đó là Barcelona, PSG, Real Madrid.

 

Cuộc đấu tay ba

 

Xét toàn cục, cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng 2013 sẽ tập trung vào ba nhân vật chính, đó là Ribery, Messi và Ronaldo. Đây là những cầu thủ xuất sắc nhất của những đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ribery là ngôi sao sáng nhất của Bayern Munich trong mùa giải rực rỡ vừa qua. Trên bình diện đội tuyển quốc gia, cầu thủ này cũng là hạt nhân quan trọng của đội tuyển Pháp.

 

Trong khi đó, Messi và Ronaldo cũng là những ứng viên nặng ký. Bộ đôi này liên tục so kè nhau về sự bùng nổ trong ghi bàn tại La Liga. Phải nói rằng, họ là những ngôi sao sáng nhất, đóng góp quyết định vào thành công của Barcelona và Real Madrid.

 

Thế nên, ba siêu sao kể trên sẽ mang đến một cuộc chạy đua được dự báo rất quyết liệt và khó đoán định. Mỗi cầu thủ đều có thế mạnh của mình. Trong đó, Messi thể hiện là một cầu thủ toàn năng, có ảnh hưởng cực lớn đến lối chơi của Barcelona. Ronaldo là cầu thủ rất cá tính và trong thời gian vừa qua, anh thực sự là thủ lĩnh về chuyên môn ở Real Madrid cũng như Bồ Đào Nha. Với Ribery, việc anh thoát khỏi cái bóng của Messi và Ronaldo trong thời gian qua cũng là thành công. Bởi, trong một thời gian dài, anh chỉ được coi là một "ngôi sao hạng hai", không thể so sánh về đẳng cấp với siêu sao Messi và Ronaldo.