Công bố giải Nobel Y học 2012

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm nay (8/10), các giải Nobel 2012 chính thức được khởi động. Năm nay, giải Nobel đầu tiên được công bố là giải Y học. Và giải thưởng năm nay được trao cho Nhà khoa học Shinya Yamanaka của Nhật Bản và John B. Gurdon của Anh.

Giải Nobel đầu tiên đã được công bố vào lúc 11 giờ 30 giờ Thụy Điển (09h30 GMT, 16h30 giờ Việt Nam).
 
Công bố giải Nobel Y học 2012 - Ảnh 1
Nhà khoa học Shinya Yamanaka của Nhật Bản và John B. Gurdon của Anh. (Nguồn: AFP)

Ủy ban trao giải khẳng định hai nhà khoa học này được tôn vinh vì "đã phát hiện thấy những tế bào trưởng thành có thể được tái lập trình để sinh ra tế bào gốc đa năng."
 
Trước đó, báo chí Thụy Điển phỏng đoán Shinya Yamanaka (Nhật Bản) và John B.Gurdon (Anh) là những người có khả năng nhận giải do công trình nghiên cứu lên hoạt động tái lập trình nhân tế bào.

Giải Vật lý dự kiến được công bố ngày 9/10. Phát hiện hồi tháng 7 năm nay về hạt Higgs, còn được xem là "hạt của Chúa", được cho là một trong những đột phá lớn nhất trong lĩnh vực vật lý trong nửa thế kỷ qua. Phát hiện này được đánh giá là xứng đáng để trao giải Nobel.

Tên người giành giải Nobel Hóa học sẽ được tiết lộ vào ngày 10/10, trong đó Swedish Radio dự đoán nhà khoa học Svante Paeaebo của Thụy Điển sẽ thắng vì nghiên cứu chấn động về Dữ liệu di truyền cổ.

 
Công bố giải Nobel Y học 2012 - Ảnh 2
Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn là ứng viên giải Nobel Văn chương (Nguồn: AFP)
 

Về lĩnh vực Văn chương, nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn và nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami đang được xếp vị trí đầu bảng trên các trang cá cược. Theo truyền thống, giải Văn chương sẽ được hé lộ sớm trước vài ngày. Nhưng tên người chiến thắng chỉ chính thức được xướng lên trong ngày 11/10.

Giải Kinh tế, vốn thường rơi vào tay những người Mỹ trong mấy năm qua, sẽ được công bố cuối cùng, trong ngày 15/10. Vì cuộc khủng hoảng kinh tế, Ủy ban giải Nobel đã cắt bớt phần thưởng xuống còn 8 triệu kronor (1,2 triệu USD) cho mỗi giải, tụt xuống so với mức 10 triệu kronor được trao kể từ năm 2001.

Năm nay, Maggie Gobran, người được mệnh danh là "Thánh mẫu Teresa" của các khu ổ chuột Cairo, đã đứng đầu danh sách nhận giải Hòa bình của một trang cá cược, với tỉ lệ 6,5 trên 1 trước lễ công bố người chiến thắng diễn ra trong ngày 12/10.
 
Mặc dù ủy ban trao giải Nobel Hòa bình không bao giờ tiết lộ danh tính các ứng cử viên, cựu Tổng thống Mỹ  Bill Clinton, cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl, Liên minh châu Âu và nghi phạm đã tiết lộ tin mật cho trang WikiLeaks là Bradley Manning cũng được đưa vào danh sách...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần