Công bố kết quả về phạt “nguội” vi phạm giao thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến, ngày 20/3, Công an TP Hà Nội sẽ có thông báo cụ thể về phạt “nguội” vi phạm giao thông trên địa bàn TP. Thông tin này được ông Nguyễn Đăng Vinh, Phó Trưởng phòng PX15, Công an TP Hà Nội cho biết tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 10/3.

Trước đó, tháng 10/2014, dự án nâng cấp Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội được trang bị 450 camera trên các tuyến phố trọng điểm được lắp đặt và đưa vào hoạt động. Dự án được Thành phố đưa vào chương trình mục tiêu chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2012-2015, mức đầu tư hơn 230 tỷ đồng đã mang tới nhiều ưu việt. Hệ thống camera có thể phát hiện phương tiện vi phạm và chụp lại biển số với hình ảnh rõ nét, thông tin đầy đủ và chính xác.

 
Dự kiến, ngày 20.3, Công an TP Hà Nội sẽ có thông báo cụ thể về phạt “nguội” vi phạm giao thông.
Dự kiến, ngày 20/3, Công an TP Hà Nội sẽ có thông báo cụ thể về phạt “nguội” vi phạm giao thông.
Giai đoạn 1 có 29 bộ camera quan sát tại 29 nút giao thông, 156 bộ camera đếm lưu lượng tại 41 nút và 35 bộ camera xử lý vi phạm tại 10 nút giao thông trọng điểm được lắp đặt.

Từ ngày 20/1/2015, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã xử phạt “nguội” những người vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội, qua theo dõi qua hệ thống camera giám sát, CSGT đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp cố tình vi phạm. 

Và đến ngày 20/3 tới đây, Công an TP Hà Nội sẽ có báo cáo cụ thể tình hình, số tiền phạt “nguội” qua camera đối với các phương tiện vi phạm luật khi tham gia giao thông.