Công bố Logo kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam.

Được lựa chọn từ 290 thiết kế gửi tới tham dự cuộc thi Thiết kế Logo kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh, logo thể hiện mối quan hệ bền chặt và gần gũi hơn bao giờ hết giữa hai nước, và sẽ được sử dụng trong tất cả các hoạt động của Vương quốc Anh tại Việt Nam vào năm tới.

Logo kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh.
Logo kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh.

Tác giả của Logo là Ngô Quang Trung - sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề trong năm kỷ niệm sắp tới là "Vương quốc Anh và Việt Nam cùng nhau xây dựng cho tương lai". 

Trao đổi tại buổi lễ, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew khẳng định quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh còn nhiều tiềm năng để trở nên sâu sắc hơn nữa.

“Đây cũng là cơ hội để hai bên kỷ niệm và thể hiện sức mạnh trong mối quan hệ của chúng ta, đồng thời khai thác tất cả những cơ hội đó để làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược và cùng hướng về tương lai,” Đại sứ nói.

Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew.
Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew.

Thời gian qua Vương quốc Anh và Việt Nam đã hỗ trợ nhau đáng kể vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, và giờ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, kinh tế, giao lưu văn hóa, giáo dục...

"Thương mại song phương tiến triển chưa từng có – với tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam hiện là 5,9 tỷ GBP – tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái," Đại sứ Iain cho biết, đồng thời thông tin, có khoảng 15.000 sinh viên Việt Nam hiện đang ở Vương quốc Anh, các hoạt động giao lưu Nhân dân cũng rất phát triển. 

Theo Đại sứ, với chủ đề “Vương quốc Anh và Việt Nam cùng nhau xây dựng cho tương lai”,  trong năm kỷ niệm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như Lễ hội Vương quốc Anh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với các chương trình biểu diễn văn hóa, triển lãm và trưng bày.

Dự kiến sẽ có chuyến công du của lãnh đạo hai nước, cũng như các triển lãm và phái đoàn thương mại đến Việt Nam, và kế hoạch tái phát triển Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đối thoại Vương quốc Anh - Việt Nam đầu tiên sẽ được khởi động với chủ đề tăng cường ngoại giao Nhân dân, qua đó thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp, học giả, tổ chức giáo dục và người dân Vương quốc Anh và Việt Nam. 

 “Gắn kết cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng cho tương lai,” Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh.

Chia sẻ về ý nghĩa của logo, tác giả Ngô Quang Trung cho biết, tác phẩm là hình ảnh kết hợp hai công trình nổi tiếng của Việt Nam và Vương quốc Anh là Văn miếu-Quốc tử giám và Tháp đồng hồ Big Ben.

"Sự lồng ghép của hai công trình văn hóa lịch sử mang đầy ý nghĩa biểu tượng này biểu trưng cho sự xích lại của người dân hai nước, hướng về sự phát triển chung trong thời gian tới. Hai lá cờ tạo thành biểu tượng mái nhà ấm áp, với tâm lý người Việt Nam thì nhà là nơi gắn kết và để trở về," Trung cho biết.

Bên cạnh đó, chiếc kim trên Tháp đồng hồ Big Ben chỉ số 5, cũng tượng trưng cho 50 năm hợp tác và cùng phát triển của Việt Nam và Vương quốc Anh."