Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026
Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026.
Đại biểu dự hội nghị
Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Về phía thành phố có Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo sở, ngành, địa phương và hơn 800 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự trực tiếp và trực tuyến.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cho biết, ngày 26/6/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng, ưu đãi cho thu hút đầu tư.
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn phát biểu khai mạc.
Tuy nhiên, trong bối cảnh không gian phát triển của Đà Nẵng mới sau hợp nhất được mở rộng, yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đòi hỏi thành phố phải tiếp tục mở rộng mạnh mẽ hơn nữa các cơ chế đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền và trao quyền tự chủ cao hơn. Trên tinh thần đó, Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hồ sơ trình Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù và đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 cuối năm 2025.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, Nghị quyết số 259/2025/QH15 là quyết sách quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với Đà Nẵng. Nghị quyết không chỉ giúp thành phố chủ động hơn trong quản lý quy hoạch, đất đai, tài chính - ngân sách, mà còn đặt nền móng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các mô hình phát triển mới; qua đó tạo đòn bẩy huy động nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính, kinh tế - xã hội lớn, cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và điểm đến đầu tư có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á.
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, nghị quyết mới mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra trách nhiệm nặng nề đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội vào cuộc sống. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện xuyên suốt với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm và quyết liệt.
Hội nghị cũng là dịp để Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác và đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong chiến lược phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo, thành phố ưu tiên kiến tạo các hệ sinh thái kinh tế bền vững; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, động lực phát triển đột phá có sức lan tỏa như công nghệ cao và chuyển đổi số, logistics, hạ tầng đô thị, tài chính, công nghiệp chế biến -chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp dược liệu.
“Thành công của doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Đà Nẵng mong muốn lắng nghe các ý kiến hiến kế, đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển”- Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn khẳng định.
Với không gian phát triển mới rộng mở, nhiều dư địa và khát vọng bứt phá cùng cơ chế thông thoáng, vượt trội, Đà Nẵng được xác định là “thời điểm vàng” để các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thành phố, viết tiếp chương phát triển mới rạng rỡ cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Đà Nẵng chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ” doanh nghiệp
Kinhtedothi - Tinh thần xuyên suốt của Đà Nẵng là chuyển mạnh từ tư duy “quản lý”, dễ phát sinh cơ chế “xin - cho” hoặc “không quản được thì cấm”, sang tư duy “kiến tạo và phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển thành phố.

Đà Nẵng tăng tốc phát triển nhân lực tài chính xanh cho Trung tâm tài chính quốc tế
Kinhtedothi - Ngày 8/1, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi tiếp và làm việc với bà Jane Rexworthy, Chủ tịch UK Skills Partnership (Vương quốc Anh), nhằm trao đổi, tìm hiểu thực trạng và nhu cầu phát triển kỹ năng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính xanh.

Đà Nẵng tăng tốc thu hút đầu tư công nghiệp chiến lược
Kinhtedothi - Sáng 7/1, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Tập đoàn VSIP Việt Nam về việc nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Điện Tiến (phường Điện Bàn Bắc).






