Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinhtedothi - Sáng 12/1, tại Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngày 15/11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ từ một Trường Đại học thành một Đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ GD&ĐT đã công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, công bố và trao quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT thành lập Hội đồng Đại học. 

Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo đó, PGS.TS Bùi Đức Thọ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân. PGS.TS Bùi Đức Thọ, sinh năm 1975 tại Hà Tĩnh. Ông từng là cựu sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau đó ông học cao học tại Trường Đại học Boise State, Mỹ và nghiên cứu sin ch ngành Hành chính học tại Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc. Từ năm 2021, PGS.TS Bùi Đức Thọ giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng.

GS.TS Phạm Hồng Chương giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. GS.TS Chương sinh năm 1964, quê huyện Thường Tín, Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế vận tải tại Trường Đại học Giao thông Matxcơva, Liên bang Nga năm 1986, sau đó học sau đại học ngành Kinh tế học tại Trường Đại học Tổng hợp Essex (Anh) và cao học tại Trường Đại học Tổng hợp Saint Mary's (Canada). Từ năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện là Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hai Phó giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân là PGS.TS Bùi Huy Nhượng và GS.TS Nguyễn Thành Hiếu.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: "Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử phát triển của nhà trường. Cái tên Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ thay thế cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự khác biệt chỉ ở chỗ bớt đi một từ đầu tiên trong cái tên, nhưng mở đường cho chữ Đại lên đầu và giúp trường hướng tới cái Đại trên mọi phương diện...".

Ban lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân.
Ban lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo Bộ trưởng, vấn đề then chốt không phải ở chỗ to hay nhỏ. Đại học quan trọng ở chỗ nó là một thực thể lớn với cấu trúc bên trong đòi hỏi khả năng và trình độ quản trị đại học cao, hướng tới sự phát triển, thể hiện khát vọng phát triển và lớn mạnh. Đại học cho phép phát huy quyền tự chủ và sự năng động. Quyền tự chủ có thể thực hiện tới tận đơn vị cấp thấp nhất và tới các các nhóm chuyên môn, các nhà khoa học. Nếu thiết kế mô hình tổ chức không hướng tới được sự giải phóng năng lực sáng tạo từ bên trong của cơ sở giáo dục, thì sự chuyển đổi mô hình không đem lại mấy giá trị. Mô hình tổ chức và quản trị nội bộ mới mà nhà trường lựa chọn tạo khả năng lớn hơn, cho phép giải phóng từ bên trong, khai phóng ở chiều sâu, đưa tự chủ đại học đi tới hiệu quả cao hơn.

“Mô hình đại học là mô hình quản trị nội bộ hướng tới phát triển đa ngành, vậy nên trong định hướng phát triển thời gian tới, Đại học Kinh tế Quốc dân cần hướng tới cơ cấu đa ngành một cách hợp lý, đa ngành nhưng vẫn phát huy được lợi thế, được sở trường và sức mạnh truyền thống. Cần đứng vững trên thế mạnh truyền thống, sở trường và đặc sắc, mở rộng theo hướng các ngành có liên quan và hỗ trợ nhau thành hệ thống, đa ngành một cách hợp lý nhất trên cơ sở vẫn giữ được bản sắc và uy tín. Đa ngành không có nghĩa là tất cả những gì người khác làm thì mình cũng làm. Không nên xa rời mục tiêu và sứ mệnh chính của mình. Bản sắc và thương hiệu của Nhà trường cần nối tiếp và phát huy trong mô hình tổ chức mới", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết.

Hiện Đại học Kinh tế Quốc dân có 88 ngành ở trình độ đại học, 70 ngành trình độ sau đại học. Hàng năm, trường đào tạo hơn 40.000 sinh viên viên; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm các chuyên gia, nhà quản lý và nhà khoa học, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội từ T.Ư đến địa phương, cũng như đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ