Công bố quyết định thành lập các cơ quan, tổ chức của hai quận mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/3, Quận ủy hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm đã tổ chức Lễ công bố các quyết định thành 23 phường và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Tại buổi lễ, đại diện Quận ủy và UBND quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ các phường và các tổ chức cơ sở Đảng; quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy các phường (quyết định các Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường); Quyết định thành lập HĐND, chỉ định Triệu tập viên các phường và quyết định thành lập, chỉ định lâm thời UBND 23 phường (Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phường) thuộc hai quận trên. 

 
Bí thư Quận ủy Lê văn Thư trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Anh Quý
Bí thư Quận ủy Lê Văn Thư trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Anh Quý
Trong số các quyết định trên của hai quận, còn có các quyết định thành lập tổ chức cơ sở Đảng khối nội chính, như: Đảng bộ Công an quận, Chi bộ Viện kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân, Chi cục Thi hành án; Đảng bộ Ban chỉ huy quân sự; các Đảng bộ, chi bộ các cơ quan Dân chính đảng, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, ban quản lý các khu, cụm công nghiệp, trường học (các cấp đến cao đẳng, đại học ) và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn hai quận.  

Như vậy, từ ngày 1/4/2014, toàn bộ, bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, quản lý nhà nước của hai quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và 23 phường thuộc hai quận, đã được thiết lập đầy đủ, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật cũng như tiến độ theo Nghị quyết 132/NQ – CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và 23 phường trực thuộc; đồng thời  bảo đảm hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu và phục vụ các hoạt động kinh tế, xã hội của người dân và tổ chức của địa phương cũng như trên địa bàn thành phố. 

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lê Văn Thư và Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải đều bày tỏ quyết tâm, phát huy truyền thống đoàn kết của huyện Từ Liêm để lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, cùng nhau xây dựng đảng bộ, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực; phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội và giao thông đô thị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc… để xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị: Sạch – xanh – hiện đại  và quận Nam Từ Liêm thành những đô thị kiểu mẫu của Thủ đô, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.