Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam trở lại hội chợ lớn nhất Mozambique sau 5 năm vắng mặt

Kinhtedothi - Từ 31/8-6/9, Hội chợ FACIM - Mozambique do Cơ quan xúc tiến xuất khẩu Mozambique (IPEX) tổ chức diễn ra tại thủ đô Maputo.
Đây là hội chợ quốc tế có quy mô lớn nhất tại Mozambique, với sự tham dự của 680 doanh nghiệp đến từ 31 quốc gia và khoảng 1.900 doanh nghiệp đến từ tất cả các tỉnh, thành của Mozambique.

Tại FACIM 2015 lần này, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique, lần đầu tiên sau hơn 5 năm vắng mặt, gian hàng của Việt Nam đã được mở lại với nhiều sản phẩm hàng tiêu dùng do Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) chủ trì giới thiệu và quảng bá.

Những sản phẩm thu hút được nhiều sự chú ý gồm các loại gạo, hàng lương thực, đồ khô, bánh phở khô, mỳ gói, càphê Trung Nguyên, chè Kim Anh…

 
Khách hàng Mozambique tại gian hàng Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)
Khách hàng Mozambique tại gian hàng Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)
Một số sản phẩm trên đã bắt đầu được Tổng công ty HAPRO bán thử nghiệm tại thị trường Mozambique. Bên cạnh đó, các loại điện thoại di động, điện thoại cố định không dây, các dịch vụ Internet và VAT của công ty Movitel (đầu tư của tập đoàn Viettel) tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng Mozambique.

Qua trao đổi tại gian hàng Việt Nam, các doanh nghiệp Mozambique quan tâm nhiều đến việc nhập khẩu thiết bị và vật liệu xây dựng, liên doanh khai thác và chế biến đồ gỗ, chế biến và bảo quản hàng thực phẩm, lương thực (nhất là gạo và ngô).

FACIM là hội chợ quốc tế vừa được Chính phủ Mozambique quan tâm đầu tư mở rộng về quy mô nhằm phát triển giao thương của nước này với các nước trong khu vực miền Nam châu Phi và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển thương mại hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu, trong đó chính phủ cam kết tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư vào Mozambique trong thời gian tới.

Việc Việt Nam trở lại tham dự Hội chợ Quốc tế FACIM - Mozambique đánh dấu một bước khởi đầu, tuy còn khiêm tốn, nhưng rất có ý nghĩa trong việc tiếp cận và khai thác thị trường nhiều tiềm năng này tại Nam Sahara, khu vực năng động nhất về kinh tế tại "lục địa đen".
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ