Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tiếp bài: “Cần sớm có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân”

Công dân đã đủ điều kiện tổ chức xây dựng theo quy định

Kinhtedothi – Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) Nguyễn Văn Thắng với phóng viên Kinh tế & Đô thị liên quan đến bài viết “Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ: Cần sớm có biện pháp bảo về quyền lợi hợp pháp của công dân”.

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 23/12 có bài: “Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ: Cần sớm có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân” phản ánh kiến nghị của ông Trần Mạnh Hùng (thôn 2, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ) về việc dù đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song khi bắt tay vào xây dựng, gia đình ông liên tục bị một số đối tượng đứng ra ngăn cản trái pháp luật với những lý do không đủ căn cứ, gây thiệt hại về kinh tế, tinh thần của gia đình.

Mảnh đất nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 26/12, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên Nguyễn Văn Thắng cho biết, vụ việc trên xã đã nắm được và đang tiến hành xử lý theo các quy định của pháp luật.

Đề cập đến câu hỏi của phóng viên, tại sao gia đình ông Trần Mạnh Hùng đã được Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phúc Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mảng đất nhà ông Hùng thuộc diện không phải xin Giấy phép xây dựng nhưng khi tiến hành xây dựng lại bị một số người dân đứng ra ngăn cản, UBND xã yêu cầu dừng thi công.

Về việc này, ông Nguyễn Văn Thắng cho hay, nguyên nhân khiến một số người dân đứng ra cản trở ông Hùng tổ chức xây dựng vì cho rằng, mảnh đất trên được chuyển nhượng sai quy định, sai nội dung của Bản án dân sự phúc thẩm số 22/2023/DS-PT ngày 12/1/2023 của Toà án Nhân dân TP Hà Nội.

Tuy nhiên, khi chúng tôi cung cấp Văn bản số 470/CV-TA ngày 7/10/2024 của Toàn án Nhân dân TP Hà Nội gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Phúc Thọ về việc giải thích bản án. Theo đó khẳng định, phần quyết định của Bản án dân sự phúc thẩm số 22/2023/DS-PT ngày 12/1/2023 chỉ hạn chế quyền chuyển nhượng đối với cá nhân ông Đoàn Văn Nhệ; không hạn chế các quyền khác của ông Đoàn Văn Nhệ; bà Đoàn Thị Minh Thu (người được ông Đoan Văn Nhệ tặng cho) không bị hạn chế các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, sáng ngày 16/12, khi gia đình ông Hùng tổ chức xây dựng, một số người đã đứng ra cản trở, có hành vi gây mất an ninh trật tự. Trước sự việc trên, UBND xã đã yêu cầu các bên có liên quan về trụ sở UBND xã làm việc. Tại thời điểm đó, ông Hùng chưa cung cấp được biên bản trả lời của Toà án Nhân dân TP Hà Nội. Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự, xã đã yêu cầu gia đình ông Hùng tạm dừng thi công. Tuy nhiên, do sai sót nên trong văn bản làm việc lại ghi thành dừng thi công.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Thắng, đến thời điểm này, gia đình ông Trần Mạnh Hùng đã đủ điều kiện tổ chức khởi công, xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. Đồng thời khẳng định, trong trường hợp một số người dân vẫn tiếp tục có hành vi cản trở, ngăn cản ông Trần Mạnh Hùng tổ chức thi công, xây dựng, UBND xã sẽ bố trí lực lượng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho hay, đối với hành vi cản trở thi công của các hộ xung quanh như đơn phản ánh, ông Trần Mạnh Hùng có quyền tố giác các hộ xung quanh về hành vi gây rối trật tự công cộng tới cơ quan công an cấp huyện. Ngoài ra, ông Trần Mạnh Hùng có quyền khởi kiện các hộ xung quanh ra Tòa án cấp huyện để yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản và tổn thất về mặt tinh thần.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

 

Đẩy nhanh tiến độ Cụm công nghiệp Võng Xuyên tại huyện Phúc Thọ

Đẩy nhanh tiến độ Cụm công nghiệp Võng Xuyên tại huyện Phúc Thọ

Cần sớm có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân

Cần sớm có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Nội tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

Công an Hà Nội tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

29 Apr, 07:01 PM

Kinhtedothi - Dịp Lễ 30/4 và 1/5, là giai đoạn cao điểm về giao thông trên cả nước nói chung và tại Thủ đô Hà Nội nói riêng. Với kỳ nghỉ kéo dài, nhu cầu di chuyển của người dân về quê, đi du lịch, hay tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT)…

Dừng hoạt động của trạm trộn bê tông Phong Cảnh

Dừng hoạt động của trạm trộn bê tông Phong Cảnh

29 Apr, 03:19 PM

Kinhtedothi - Đến thời điểm này, lực lượng chức năng xã Đại Áng, huyện Thanh Trì đã tổ chức rào chắn, bố trí lực lượng chốt trực để đảm bảo việc trạm trộn bê tông Phong Cảnh dừng hoạt động theo yêu cầu.

Ra quân bảo đảm trật tự đô thị dịp 30/4 trên địa bàn phường Yên Phụ

Ra quân bảo đảm trật tự đô thị dịp 30/4 trên địa bàn phường Yên Phụ

29 Apr, 01:01 PM

Kinhtedothi – Ngày 29/4, Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đã tổ chức ra quân đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 139 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ