Công dân Mỹ nghi gián điệp bị bắt ở Nga có cả quốc tịch Anh?

Tú Anh (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin được truyền thông Anh cập nhật hôm nay.

Paul Whelan một công dân Mỹ 48 tuổi mới bị giam giữ do nghi ngờ cáo buộc "hoạt động gián điệp" tại Moscow vào cuối tháng 12/2018, theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

 Công dân Paul Whelan.

Hôm 3/1, một tòa án ở Moscow đã tuyên án chính thức bắt giữ ông này vì tội danh gián điệp.

Các nhà ngoại giao Mỹ tại thủ đô Nga đã thông báo cho giới chức Vương quốc Anh về vụ bắt giữ Whelan và thực tế, ông này cũng có quốc tịch Anh, tờ The Times đưa tin hôm 4/1.

Đáng chú ý, hôm 2/1, cơ quan ngoại giao Canada chia sẻ với đài truyền hình CBC địa phương rằng họ có thông tin về một công dân Canada đã bị bắt ở Nga sau khi Whelan bị giam giữ tại Moscow. Tuy nhiên, anh trai của Whelan không xác nhận với đài truyền hình rằng ông Whelan có quốc tịch Canada hay không.

Whelan là giám đốc an ninh toàn cầu của BorgWarner- tập đoàn cung cấp linh kiện ô tô có trụ sở tại Michigan, Mỹ. Truyền thông đưa tin, trích dẫn lời anh trai ông Whelan cho biết ông này đến Nga để dự đám cưới của một người bạn nhưng kỳ thực là không tới sự kiện này.

Giới truyền thông cho biết, Whelan là một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ. Hồ sơ phục vụ của ông này do báo chí Mỹ thông tin, có đoạn cho thấy Whelan từng bị kết án vào năm 2008 vì tội trộm cắp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần