Công dân Somali gốc Đức đứng sau vụ tấn công khách sạn Jazeera

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một quan chức tình báo cấp cao của Somali hôm nay (29/7) cho biết, một công dân Đức gốc Somali có liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khách sạn ở Mogadishu.

Vụ tấn công khách sạn Jazeera hôm Chủ nhật đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Quan chức tình báo giấu tên này cho biết thêm, quá trình điều tra vẫn đang được khẩn trương tiến hành nhưng kết luận sơ bộ cho thấy, một công dân gốc Somali vừa trở về từ Đức có liên quan đến vụ khủng bố này.

Khách sạn 
Jazeera được canh gác rất cẩn mật bởi là nơi đặt trụ sở của Đại sứ quan Trung Quốc và Ai Cập cũng như là nơi thường xuyên lui tới của các quan chức ngoại giao, chính phủ.

Hiện lực lượng chức năng Somali đang hợp tác với các cơ quan an ninh nước ngoài để điều tra về vụ khủng bố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần