Công dân TP Hồ Chí Minh nô nức lên đường tòng quân

Tân Tiến - Hữu Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2023, TP Hồ Chí Minh có 4.742 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ công an (NVCA), trong đó có 3 tân binh là nữ.

Ngày 8/2, các địa phương tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Đến tham dự Lễ giao, nhận quân tại TP Thủ Đức (nơi được chọn tổ chức làm điểm) có Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7; Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng nhiều lãnh đạo sở, ban ngành.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7 động viên tân binh đi Hải quân.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7 động viên tân binh đi Hải quân.

Năm 2023, Hội đồng NVQS TP Hồ Chí Minh trao lệnh gọi nhập ngũ cho 3.991 công dân, trong số này có 3 nữ được biên chế về Trường Quân sự Quân khu 7, dự phòng là 188 công dân.

Thanh niên huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh tươi cười khi được đi bộ đội.
Thanh niên huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh tươi cười khi được đi bộ đội.

Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng NVQS phiên thứ 2 diễn ra vào ngày 2/2, thượng tá Tăng Văn Hùng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, mùa tuyển quân năm 2023 có 84 đảng viên (trong đó, đảng viên chính thức là 68 người, đảng viên dự bị là 16 người). Về trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học có 1.729 công dân; sức khỏe loại 1 và 2 là 3.139 người.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cài hoa lên ngực áo tân binh huyện Hóc Môn lên đường làm NVQS.
Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cài hoa lên ngực áo tân binh huyện Hóc Môn lên đường làm NVQS.

Về công tác hậu phương, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã lập sổ tiết kiệm để tặng cho công dân nhập ngũ với số tiền 1 triệu đồng/sổ/công dân, tặng quà và hỗ trợ cho gia đình khó khăn có công dân nhập ngũ với tổng số tiền 22,818 tỷ đồng, bình quân mỗi công dân lên đường thi hành NVQS nhận 6 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cài hoa lên ngực áo tân binh đi NVQS tại huyện Hóc Môn.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cài hoa lên ngực áo tân binh đi NVQS tại huyện Hóc Môn.

Đối với công dân tham gia NVCA năm 2023, theo trung tá Nguyễn Hồng Kông - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh báo cáo với Hội đồng NVQS TP có tổng cộng 939 chỉ tiêu. Về sức khỏe loại 1 có 154 công dân, loại 2 là 641 trường hợp, loại 3 là 144 người.

Thanh niên quận 1 - TP Hồ Chí Minh tại buổi lễ giao nhận quân năm 2023.
Thanh niên quận 1 - TP Hồ Chí Minh tại buổi lễ giao nhận quân năm 2023.
Công dân quận 1 nô nức lên đường tòng quân.
Công dân quận 1 nô nức lên đường tòng quân.

Trong tổng số 4.742 công dân TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ năm 2023, chỉ riêng TP Thủ Đức có 538 công dân, trong đó 405 thanh niên thực hiện NVQS và 133 công dân thực hiện NVCA. Tất cả thanh niên thuộc TP Thủ Đức lên đường làm nghĩa vụ, được biên chế về huấn luyện, học tập, công tác tại các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 9 (Quân đoàn 4); Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân; Tiểu đoàn Trinh sát 47 Quân khu 7; Trung đoàn Gia Định và Công an TP Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh động viên thanh niên quận 1 lên đường làm NVQS.
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh động viên thanh niên quận 1 lên đường làm NVQS.
Ông Lê Đức Thanh - Chủ tịch UBND quận 1 động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ với đất nước.
Ông Lê Đức Thanh - Chủ tịch UBND quận 1 động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ với đất nước.

Còn tại quận 1 có 153 thanh niên thực hiện NVQS và NVCA. Trong số này có 130 công dân đi NVQS được biên chế về: Trung đoàn Gia Định, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Biên phòng TP Hồ Chí Minh; 23 công dân còn lại thực hiện NVCA.

Tân binh được biên chế về Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
Tân binh được biên chế về Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
Tất cả tân binh khi vào đơn vị đều được kiểm tra sức khỏe.
Tất cả tân binh khi vào đơn vị đều được kiểm tra sức khỏe.
Sĩ quan Trung đoàn Gia Định điểm danh tân binh năm 2023.
Sĩ quan Trung đoàn Gia Định điểm danh tân binh năm 2023.

Thay mặt cho thanh niên quận 1 lên đường làm nghĩa vụ với đất nước, đảng viên trẻ Hà Nguyễn Anh Dũng (công dân phường Nguyễn Cư Trinh), bộc bạch: Bản thân tôi luôn nhận thức phải góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, anh hùng của dân tộc. Đồng thời, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.

Tân binh nghe sĩ quan Trung đoàn Gia Định phố biến nội quy đơn vị.
Tân binh nghe sĩ quan Trung đoàn Gia Định phố biến nội quy đơn vị.
Tân binh nhận phòng và giường tại Trung đoàn Gia Định.
Tân binh nhận phòng và giường tại Trung đoàn Gia Định.

“Tôi xin hứa luôn an tâm tư tưởng, sắp xếp tốt việc riêng tư, việc gia đình, ra sức học tập, phấn đấu tự rèn luyện bản thân mình để sớm thích nghi với môi trường quân đội. Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đoàn kết nội bộ tốt, lao động giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ”, thanh niên Hà Nguyễn Anh Dũng hứa.