Công đoàn Cục Thuế Hà Nội: Tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 18/4, Công đoàn Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Phạm Quang Thanh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội và Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Cục Thuế Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội và Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Cục Thuế Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 được trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn đã tham gia vào các Ban, Hội đồng như: Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến cải tiến, Hội đồng Kỷ luật, Hội đồng nâng lương trước thời hạn... và tích cực đóng góp ý kiến, thể hiện tiếng nói của tổ chức Công đoàn; đồng thời, Công đoàn cũng thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên gắn với phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, phong trào “Người tốt, việc tốt”, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc… Hoạt động của Công đoàn Cục Thuế đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao của Cục Thuế thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2017-2022.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội đã liên tục được Công đoàn cấp trên biểu dương, khen thưởng. Cụ thể, năm 2017, được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua; năm 2018 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua; năm 2019, 2020, 2021, 2022 được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thuế Hà Nội cần tiếp tục đổi mới hoạt động Công đoàn, tập trung vào chức năng cốt lõi của tổ chức là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn; tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Ngoài ra, các Công đoàn bộ phận cần phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Phát phát biểu tại Đại đội, đồng chí Mai Sơn - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội đã ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của Công đoàn Cục Thuế và đoàn viên Công đoàn vào những kết quả chung của Cục Thuế Thành phố trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động; quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Cục Thuế TP Hà Nội khóa X đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới gồm 19 đồng chí; bầu 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.