Công đoàn Thủ đô phát động 3 đợt thi đua cao điểm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm 2013, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 3 đợt phát động thi đua trong công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ) và các cấp công đoàn Thủ đô nhằm động viên CNVC-LĐ năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hăng hái thi đua lao động sản xuất với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt m

Theo đó, đợt 1 được phát động từ ngày 1/1 - 31/3 với Chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới”, chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XV.

Đợt 2 từ ngày 1/4 - 30/6, chào mừng 38 năm ngày giải phóng miền Nam, 127 năm ngày Quốc tế lao động, 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013.

Đợt 3 từ 1/7 - 31/12/2013, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Giải phóng Thủ đô 10/10, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2013.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Trần Văn Thực cho biết: Các phong trào thi đua sẽ được tổ chức triển khai đến 100% các công đoàn cơ sở và CNVC-LĐ sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đem lại hiệu quả thiết thực như duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, tham gia chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống CNVC-LĐ, thực hành chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Theo kế hoạch, mỗi công đoàn cấp trên cơ sở chọn từ 1- 2 đơn vị, tổ chức phát động thi đua điểm từ nay đến ngày 31/1; đồng thời tổ chức đăng ký giao ước thi đua và động viên 100% cán bộ, CNVC-LĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu: "Lao động giỏi", “Người tốt, việc tốt”, "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo” và các danh hiệu thi đua khác ngay từ đầu năm.