Cộng đồng người Việt tại Argentina, Mexico vui đón Năm mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bà con Việt kiều đã bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm đối với kiều bào ở nước ngoài của Nhà nước nói chung và Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina nói riêng, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp phát triển của nước nhà.

KTĐT - Bà con Việt kiều đã bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm đối với kiều bào ở nước ngoài của Nhà nước nói chung và Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina nói riêng, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp phát triển của nước nhà.

Hòa chung niềm vui đón Năm mới Canh Dần của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, tối 14/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt mừng Xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Văn Lung nhấn mạnh trong năm qua, dù phải đối diện nhiều khó khăn thách thức do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những giải pháp kịp thời để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Đại sứ tin rằng trong năm mới Canh Dần 2010, năm có những ngày lễ kỷ niệm trọng đại như 80 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm Quốc khánh và 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tình hình chính trị-kinh tế của đất nước sẽ có nhiều biến chuyển tích cực.

Bà con Việt kiều đã bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm đối với kiều bào ở nước ngoài của Nhà nước nói chung và Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina nói riêng, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp phát triển của nước nhà.

Còn tại Mexico, toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện, học sinh, sinh viên và tổ bác sỹ hiện đang công tác tại thủ đô Mexico đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở quận Cuauhtemoc.

Đại sứ Phạm Văn Quế đã thông báo kế hoạch xây dựng tượng đài Bác Hồ tại khu Acapulco, thuộc bang miền Nam Guerrero với quyết tâm khai trương vào dịp 19/5 năm nay như một hành động cụ thể tưởng nhớ công ơn của Bác.

Theo Đại sứ, quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Acapulco có quy mô lớn hơn tượng đặt tại thủ đô Mexico và sẽ được khai trương trong dịp Tuần lễ Việt Nam, dự định tổ chức tại bang Guerrero./.