Cộng đồng người Việt tại Lào dâng hương viếng Bác

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 18/5, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện bà con Việt kiều tại Vientiane, Khammouane, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Phrabang, các doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam tại Lào đã về thăm và dâng hương kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Khammouane, cách thủ đô Vientiane 400 km

Cộng đồng người Việt tại Lào dâng hương viếng Bác - Ảnh 1
Đoàn dâng hương trước bàn thờ Bác. Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+
  
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn đã dâng hoa và kính cẩn thắp hương trước bàn thờ Bác, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, đồng thời hứa luôn ghi nhớ lời Bác dạy, đoàn kết, gắn bó với nước bạn Lào, luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn góp phần xây dựng mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày một xanh tươi, đời đời bền vững.
 
Nói chuyện tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng hoan nghênh tấm lòng của bà con đối với Bác kính yêu và mong cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn làm theo lời Bác dạy.
 
Đại sứ chân thành cảm ơn chính quyền các cấp tỉnh Khammouane, đặc biệt là bà con làng Xiêng Vang đã chăm lo Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày một đẹp hơn, trở thành điểm du lịch lịch sử hấp dẫn để bà con người Lào, Việt Nam và bạn bè quốc tế đến thăm, cùng hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác cũng như quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.