Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công bằng khí độc tại Syria

Nguyễn Phương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ, Anh và Pháp đã trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​ một dự thảo nghị quyết lên án vụ tấn công được bằng vũ khí hóa học ở Syria, làm ít nhất 100 người chết và hơn 400 người bị thương.

Một thanh niên Syria được điều trị y tế do hít phải khí độc sau đợt không kích ở thị trấn Khan Sheikhun, tỉnh Idlib ngày 4/4. Ảnh: Reuters.
Bên cạnh đó, dự thảo này cũng đề nghị tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ sớm nhất có thể về vụ tấn công này. 
Bản dự thảo kêu gọi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) nhanh chóng báo cáo các kết quả điều tra về vụ tấn công xảy ra trước đó cùng ngày tại thị trấn Khan Sheikhun do lực lượng nổi dậy kiểm soát thuộc tỉnh Idlib của Syria làm ít nhất 58 dân thường thiệt mạng.
Dự thảo này cũng đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres báo cáo hàng tháng về việc liệu ​chính phủ Syria có đang hợp tác trong cuộc điều tra quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học hay không.
Cũng liên quan đến vụ tấn công trên, cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công hóa học làm ít nhất 100 người chết và hơn 400 người bị thương ở Syria.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần