Cộng hòa Áo hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực cứu hộ động vật hoang dã

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/9, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Sở NN&PTNT) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn ĐVHD nước Việt Four Paws Việt tổ chức lễ khánh thành công trình chuồng nuôi gấu bán hoang dã.

Tới dự có Ngài Thomas Loidl – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam và Ngài Heli Dungler – Người sáng lập/Chủ tịch Tổ chức Quốc tế phi lợi nhuận FOUR PAWS International.

Tháng 10/2014, Trung tâm Four Paws Việt, thuộc Tổ chức Quốc tế phi lợi nhuận FOUR PAWS International đã tài trợ 1,9 tỷ đồng cho trung tâm xây dựng chuồng nuôi Gấu bán hoang dã với diện tích 1.000m2. Hiện nay, chuồng nuôi đã đi vào hoạt động với công suất cứu hộ 15 cá thể gấu.
Lễ cắt băng khánh thành chuồng nuôi gấu bán hoang dã
Lễ cắt băng khánh thành chuồng nuôi gấu bán hoang dã
Thay mặt cho Sở NN&PTNT Hà Nội, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT gửi lời cảm ơn sâu sắc Trung tâm Four Paws Việt, Tổ chức Quốc tế phi lợi nhuận FOUR PAWS International đã theo dõi và giúp đỡ trung tâm trong lĩnh vực cứu hộ ĐVHD, đặc biệt là sự quan tâm, đồng hành của nước bạn Cộng hòa Áo. Sở NN&PTNT và Trung tâm rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế về kỹ thuật cũng như tài chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng ĐVHD.    

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Thomas Loidl – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam khẳng định: "Cùng với sự hỗ trợ của Four Paws Việt, Cộng hòa Áo cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với tổ chức này hỗ trợ trung tâm trong lĩnh vực cứu hộ ĐVHD".