Cộng hoà Séc – Đan Mạch: Cuộc đua của những “chú ngựa ô”

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Vào lúc 23 giờ tối nay (3/7), cặp tứ kết thứ 3 của EURO 2020 chính thức được diễn ra giữa Cộng hòa Séc và Đan Mạch. Đây là trận đấu được cho là màn chạy đua của những “chú ngựa ô” với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc.

Tiếp tục chờ bản lĩnh của Cộng hoà Séc

Tại EURO 2020, Cộng hoà Séc nằm chung bảng với Anh, Scotland và Croatia. Ở ngay trận mở đầu, đoàn quân của HLV Jaroslav Šilhavý đã có được chiến thắng trong ngày ra quân với tỷ số tối thiểu trước Scotland để tạo ra lợi thế trước các đối thủ cùng bảng đấu. Tuy nhiên, ở trận đấu thứ 2 Cộng hoà Séc phải gặp đội bóng được cho là Anh – đội tuyển mạnh nhất bảng đấu , không có bất ngờ nào xảy ra khi Cộng hoà Séc đã để thua với tỷ số tối thiểu 0-1. Ở lượt đấu cuối cùng, HLV Jaroslav Šilhavý và các học trò đã cầm hào Croatia để cùng dắt tay nhau vào vòng loại trực tiếp. Đây có thể coi là thành công đối với Cộng hoà Séc tại EURO 2020.
Cộng hoà Séc đánh bại Hà Lan 2-0 để vào vòng tứ kết EURO 2020.

Ở vòng 1/8, đối thủ của Cộng hoà Séc là Hà Lan, một đối thủ được xác định là ứng cửa viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu bản lĩnh thì Cộng hoà Séc đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Hà Lan với 2 bàn không gỡ trong thế chơi hơn người. Chiến thắng trước Hà Lan đánh dấu bước ngoặt lớn cho Cộng hoà Séc khi tham dự mùa giải này. Đặc biệt, khi lọt vào tới vòng tứ kết là thành công không tưởng đối với đội bóng này, đối thủ của Cộng hoà Séc ở vòng tứ kết là Đan Mạnh – đội bóng cũng được cho là “chú ngựa ô”. Theo như thống kê của lịch sử đối đầu, kể từ sau khi trở thành một quốc gia độc lập Cộng hoà Séc đã có 11 lần chạm trán Đan Mạch, nhưng trong đó 6 trận thuộc các giải đấu chính thức (5 trận là giao hữu), Đan Mạch lại có thành tích không mấy tốt và nghiêng về Cộng hoà Séc với 3 chiến thắng, 6 trận hòa và 2 thất bại. Một lợi thế không nhở cho Cộng hoà Séc tiếp tục đi thực hiện điều kỳ diệu của bóng đá Cộng hoà Séc.

“Tinh thần của những chú lính chì”

Trong khi đó, Đan Mạch đến với EURO 2020 cũng đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, khó khăn đã đến với ngay Đan Mạch ở trận đấu đầu tiên khi mất đi cầu thủ trụ cột cũng là đội trưởng khi đột quỵ trên sân và không thể thi đấu Christian Eriksen. Đây là mất mát không nhỏ cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu của Đan Mạch.
Đan Mạch có sức mạnh về tinh thần để sẵn sàng sáng tiếp đón các đối thủ.

Xét về lực lượng lúc này, Cộng hoà Séc s không có sự phục vụ vủa cầu thủ Lukáš Provod do chấn thương. CÒn đối với Đan Mạnh, ngoài mất đi Christian Eriksen thì một vài trường hợp còn bỏ ngỏ khả năng ra sân như Yussuf Poulsen, Simon Kjaer… Theo như thống kê sau 4 trận đấu tại EURO 2020, Xứ Wales, Nga, Bỉ, Phần Lan hàng công của Đan Mạch đã sút bóng 69 lần, trúng khung thành 27 lần, bị thủ môn cản phá 4 lần, ghi được 9 bàn thắng.

vẫn cho thấy sự cam đảm trong từng trận đấu, từng tính huống ở trên sân. Đó là tinh thần của “những chú lính chì” không bao giờ bỏ cuộc muốn gửi đến người hâm mộ. Vào đến vòng tứ kết, sẽ thật khó để có thể nhận định về kết quả của các trận đấu. Tuy nhiên, với những gì đang xảy ra Đan Mạch hoàn tòan có thể tạo nên những bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần