Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cộng hòa Trung Phi bầu tổng thống và quốc hội mới

KTĐT - Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) với tình trạng an ninh được thắt chặt, đặc biệt là tại thủ đô Bangui.

KTĐT - Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) với tình trạng an ninh được thắt chặt, đặc biệt là tại thủ đô Bangui.

Ngày 23/1, Cộng hòa Trung Phi đã bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) với tình trạng an ninh được thắt chặt, đặc biệt là tại thủ đô Bangui.

Năm ứng cử viên trong cuộc bầu tổng thống là Tổng thống đương nhiệm Francois Bozize, cựu Tổng thống Ange-Felix Patasse - một ứng cử viên độc lập, cựu Thủ tướng Martin Ziguele thuộc Phong trào Giải phóng Nhân dân Trung Phi (MLPC), cựu thủ lĩnh lực lượng nổi dậy Jean Jacques Demafouth thuộc Quân đội Nhân dân vì phục hồi dân chủ (APRD) và Gros Raymond Nakombo thuộc Liên minh Tiến bộ mới (ANP).

Trong cuộc bầu cử Quốc hội, tổng cộng 868 chính trị gia sẽ tham gia tranh cử vào 105 ghế nghị viện nước này. Khoảng 1.200 quan sát viên quốc tế sẽ giám sát các tiến trình bầu cử này.

Theo thông báo, có 4.370 điểm bầu cử trên khắp Cộng hòa Trung Phi. Dự kiến, khoảng 1,8 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu.

Cộng hòa Trung Phi với 4,5 triệu dân, là nước không giáp biển ở Trung Phi, giáp với Chad ở phía Bắc, Sudan ở phía Đông, Cộng hòa dân chủ Congo và Cộng hòa Congo ở phía Nam và Cameroon ở phía Tây.

Cộng hòa Trung Phi là một trong số những nước nghèo nhất châu Phi, xếp ở hạng 159/169 nước theo chỉ số phát triển con người năm 2010 của Liên hợp quốc./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Olympic 2032 tại Australia: tranh cãi dự án sân vận động hàng tỷ USD

Olympic 2032 tại Australia: tranh cãi dự án sân vận động hàng tỷ USD

08 Jan, 02:30 PM

Kinhtedothi - Kế hoạch xây dựng và cải tạo các sân vận động phục vụ Thế vận hội Olympic 2032 tại Australia đang vấp phải nhiều tranh cãi, khi chi phí đầu tư ngày càng phình to, làm dấy lên lo ngại về gánh nặng ngân sách cũng như tác động xã hội lâu dài. Dù còn nhiều năm chuẩn bị, bài toán sân vận động đã sớm trở thành điểm nóng trong các cuộc thảo luận chính sách tại bang Queensland.

Nestlé thu hồi sữa công thức tại hơn 25 quốc gia vì lo ngại an toàn

Nestlé thu hồi sữa công thức tại hơn 25 quốc gia vì lo ngại an toàn

08 Jan, 02:06 PM

Kinhtedothi - Tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Nestlé đang triển khai đợt thu hồi nhiều dòng sữa công thức và sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại hơn 25 quốc gia, sau khi phát hiện nguy cơ sản phẩm có thể nhiễm độc tố gây hại, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm cho trẻ em.

Điểm tin 08/01: Thêm nhiều nước thu hồi sản phẩm sữa công thức của Nestle

Điểm tin 08/01: Thêm nhiều nước thu hồi sản phẩm sữa công thức của Nestle

08 Jan, 12:06 PM

Kinhtedothi - Thêm nhiều nước thu hồi sản phẩm sữa công thức của Nestle; Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela; Dự án sân vận động 2,3 tỷ USD cho Olympic 2032 gây tranh cãi tại Australia; Tổng thống Hàn Quốc đề nghị ông Tập giúp hòa giải với Triều Tiên; Ông Trump chỉ trích Na Uy không trao Nobel Hòa bình cho mình; Anh, Pháp và Ukraine thống nhất triển khai quân đội sau thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ