Kinhtedothi - BYD vừa giới thiệu công nghệ sạc điện mới, giúp xe có thể đi 400 km chỉ sau 5 phút sạc, ngang với thời gian đổ xăng. Hãng cũng công bố kế hoạch xây dựng hơn 4.000 trạm sạc siêu tốc trên khắp Trung Quốc, nhằm cạnh tranh với Tesla và các đối thủ nội địa.
Trạm sạc quy mô lớn của BYD tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Arena EV
Công nghệ mới của BYD đạt công suất sạc tối đa 1.000 kW, nhanh gấp đôi hệ thống phổ biến Supercharger của Tesla (500 kW). Nhà sáng lập BYD, ông Vương Truyền Phúc, khẳng định: “Chúng tôi muốn sạc xe điện nhanh như khi đổ xăng.” Đây là lần đầu tiên một hệ thống sạc xe điện đạt mức công suất tính bằng megawatt, giúp giảm đáng kể thời gian chờ của người sử dụng xe.
Hệ thống sạc siêu tốc này sẽ được áp dụng đầu tiên trên hai mẫu xe mới là Han L sedan và Tang L SUV, với giá khởi điểm 37.300 USD. Để hỗ trợ công nghệ này, BYD tuyên bố sẽ lắp đặt hơn 4.000 trạm sạc siêu tốc trên khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ chi tiết về thời gian triển khai cũng như mức đầu tư cho hệ thống này.
Trước đây, người dùng xe BYD chủ yếu phải sử dụng trạm sạc công cộng hoặc của các hãng xe khác. Trong khi đó, Tesla đã xây dựng mạng lưới Supercharger tại Trung Quốc từ năm 2014, nhiều hãng xe điện nội địa Trung Quốc như Nio, Li Auto, Xpeng và Zeekr cũng đang đầu tư mạnh vào hạ tầng sạc riêng để cạnh tranh.
Doanh số của BYD hiện vẫn dựa chủ yếu vào các mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV), với 4,2 triệu xe bán ra trong năm 2024. Hãng đặt mục tiêu 5-6 triệu xe trong năm 2025, đồng thời đẩy mạnh công nghệ sạc nhanh để mở rộng thị phần trong lĩnh vực xe điện. Tham vọng này không chỉ giúp BYD thu hút thêm khách hàng mà còn đẩy nhanh tốc độ thay thế xe xăng bằng xe điện, trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc tiếp tục khuyến khích phát triển giao thông xanh.
Kinhtedothi - Tesla đã thông báo kế hoạch giới thiệu các mẫu xe điện mới với mức giá tiết kiệm trong nửa đầu năm 2025, dự kiến bắt đầu thử nghiệm dịch vụ gọi xe tự lái vào tháng 6.
Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hủy bỏ mục tiêu 50% xe điện của người tiền nhiệm Joe Biden, đồng thời đóng băng quỹ hỗ trợ trạm sạc trị giá 5 tỷ USD.
Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 21/9 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc, bất chấp yêu cầu của Tổng thống Mỹ.
Kinhtedothi - Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/9, cuộc tấn công của Ukraine đã nhằm vào một “khu nghỉ dưỡng của Crimea, nơi không có cơ sở quân sự”.
Kinhtedothi - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng kịch liệt phản đối, coi quyết định này là hành động “khuyến khích chủ nghĩa khủng bố” và tuyên bố sẽ không chấp thuận một Nhà nước Palestine.
Kinhtedothi - Đà tăng trưởng ấn tượng phản ánh sự phục hồi của ngành công nghệ Trung Quốc, khi AI và nỗ lực tự chủ chip trở thành động lực chính thu hút nhà đầu tư.