Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Công nghệ tỏa sáng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Kinhtedothi - Sau hơn 2 tuần diễn ra, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thu hút khoảng 7 triệu lượt khách tham quan, trong đó có những ngày cao điểm đón hơn 1,2 triệu người. Con số ấn tượng này cho thấy sức hút đặc biệt của sự kiện, mà một trong những yếu tố nổi bật chính là dấu ấn công nghệ.

Công nghệ là một trong những điểm nhấn nổi bật tại Triển lãm. Ảnh: Duy Khánh.

Từ gian hàng các bộ, ngành Trung ương cho tới không gian công nghệ tiên phong của Hà Nội, công nghệ đã trở thành cầu nối gắn kết truyền thống với hiện đại, tạo nên điểm nhấn khó quên trong lòng công chúng.

Dấu ấn công nghệ từ Trung ương: Hiện đại, gần gũi, lan tỏa

Ngay từ những ngày đầu mở cửa, không gian khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì đã trở thành điểm hẹn đông đảo khách tham quan. Tại đây, robot hình người của VinMotion cao gần 1,7m có thể đi lại, vẫy tay, trò chuyện bằng tiếng Việt đã khiến nhiều học sinh thích thú.

Bên cạnh đó, robot tuần tra an ninh VSR01 của Viettel được trang bị cảm biến AI để phát hiện tình huống bất thường cũng gây ấn tượng mạnh. Các công nghệ hologram, 3D mapping, thực tế ảo (VR)… được ứng dụng trong trưng bày, khiến tư liệu lịch sử trở nên sống động, gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Các em thiếu nhi hào hứng với trải nghiệm robot hình người. Ảnh: Duy Khánh.

Nhiều học sinh hào hứng khi lần đầu tiên được “giao tiếp” với robot hình người. Em Đặng Đức Minh, học sinh lớp 8 trường THCS Thành Công chia sẻ: “Trước giờ em chỉ xem robot trên mạng, hôm nay được tận mắt thấy và trò chuyện bằng tiếng Việt thật sự em rất bất ngờ và thích thú”.

Ở khu vực của Bộ Quốc phòng, công nghệ VR tái hiện hành trình “lái xe không kính vượt Trường Sơn” mang đến trải nghiệm chân thực, giúp người xem cảm nhận phần nào sự gian khổ của chiến sĩ trong thời chiến. Bên cạnh đó là những sản phẩm quốc phòng hiện đại như UAV, pháo tự hành, động cơ tên lửa Make in Vietnam, thể hiện bước tiến trong làm chủ công nghệ quốc phòng.

Khách tham quan được hướng dẫn trải nghiệm đóng dấu thực tế ảo tại khu trưng bày của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Hải Minh.

Gian trưng bày “Văn phòng Chính phủ - 80 năm đồng hành cùng dân tộc” đã tạo ấn tượng mạnh. Lần đầu tiên, hơn 90 con dấu của Chính phủ qua các thời kỳ được giới thiệu, kết hợp công nghệ tương tác không chạm cho phép người dân trải nghiệm đóng dấu thực tế ảo. Đây là sự kết hợp sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh tinh thần cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Người dân xếp hàng trải nghiệm không gian thực tế ảo.

Trải nghiệm tại khu vực trưng bày của Văn phòng Chính phủ, du khách hào hứng với công nghệ trải nghiệm đóng dấu thực tế ảo. Ông Nguyễn Đắc Tiến, cán bộ hưu trí tại Hà Nội cho biết: “Khi nhìn thấy con dấu của Chính phủ qua các thời kỳ hiện lên sống động trước mắt, tôi thấy lịch sử như được tái hiện ngay trong tầm tay. Cách làm này vừa hiện đại, vừa gợi lại niềm tự hào truyền thống”.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đem tới không gian ngân hàng số, nơi khách tham quan có thể mở tài khoản, đăng ký vay vốn, thực hiện thanh toán điện tử ngay tại triển lãm. Các mini game tương tác, phần quà công nghệ cũng khiến khu vực này luôn tấp nập người ghé thăm.

Không gian số tại khu trưng bày của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: NHNN.

Dấu ấn công nghệ còn lan tỏa ở khu vực văn hóa - truyền thông. Nhà triển lãm khối A trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa với phim trường kỹ thuật số, cho phép du khách nhập vai chiến sĩ trong phim “Đào, phở và piano”. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp TikTok Shop tổ chức “Tuần lễ tự hào nông sản Việt”, đưa sản phẩm nông nghiệp đến tận tay người tiêu dùng qua thương mại điện tử. Những hoạt động này cho thấy công nghệ số đang thấm sâu vào mọi lĩnh vực, góp phần định hình diện mạo mới của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.

Hà Nội khẳng định vị thế với không gian công nghệ tiên phong

Nếu dấu ấn công nghệ từ Trung ương khẳng định tầm vóc quốc gia, thì Hà Nội lại cho thấy vai trò đầu tàu sáng tạo. Không gian “Công nghệ tiên phong” rộng 1.400m² do Sở KH&CN Hà Nội chủ trì là một trong sáu “mạch nguồn cảm hứng” lớn của triển lãm, quy tụ 25 đơn vị từ trường đại học, viện nghiên cứu đến doanh nghiệp và start-up.

Khối đại học, viện nghiên cứu mang đến những sản phẩm khoa học có tính nền tảng. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giới thiệu radar giám sát PLAS-25A, hệ sinh thái STEM, ứng dụng NoteX và trợ lý tiếng Việt VieAI. Đại học Quốc gia Hà Nội trưng bày camera và chip cảm biến hồng ngoại nhiệt, ứng dụng trong y tế, an ninh, quốc phòng. Đại học Xây dựng Hà Nội giới thiệu công nghệ bọt khí micro và nano xử lý nước, giải quyết vấn đề môi trường đô thị.

Không gian công nghệ tiên phong của Thủ đô Hà Nội.

Doanh nghiệp lớn của Hà Nội cũng góp mặt với những sản phẩm gần gũi với đời sống. CMC mang đến hệ sinh thái AI-X và CMC Cloud. VNPT ra mắt Wi-Fi 7, Smartbox 3 ATV, camera thông minh. Viettel phát triển ứng dụng iHanoi - Công dân Thủ đô số, tích hợp nhiều dịch vụ công và tiện ích xã hội.

Rạng Đông đem đến hệ thống kiểm tra tem nhãn bằng AI và đèn đường năng lượng mặt trời bền bỉ. Đặc biệt, Plasma Việt Nam gây chú ý với thiết bị y tế PlasmaMED - sản phẩm Make in Vietnam hiện phục vụ hơn 200.000 bệnh nhân mỗi tháng.

Khối start-up tạo điểm nhấn với nhiều ý tưởng sáng tạo: Selex Motors với hệ sinh thái xe điện và trạm đổi pin nhanh; GCool phát triển chip bán dẫn VSC; Phenikaa-X trình diễn drone in a box và robot hành chính công; FSI giới thiệu hệ thống số hóa tài liệu thông minh; HubLock mang đến tủ giao nhận 24/7; NextTech với thiết bị thanh toán mPOS Pro và loa Tingbox; LocaAI phát triển nền tảng dịch ngôn ngữ hơn 50 thứ tiếng.

Người dân trải nghiệm tại Không gian công nghệ Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Luca AI chia sẻ, sản phẩm trợ lý phiên dịch của công ty không chỉ hỗ trợ doanh nhân Việt Nam trong hợp tác quốc tế mà còn phục vụ ngành du lịch, giao thông, bán lẻ. Anh Trần Minh Nam, Công ty CP TNHH Minh Vũ cho biết, robot thông minh tích hợp băng tải và cánh tay máy của doanh nghiệp được thiết kế cho các dây chuyền sản xuất điện tử, giúp tăng hiệu quả tự động hóa.

Sự quy tụ này đã biến không gian công nghệ tiên phong thành điểm nhấn nổi bật của triển lãm, nơi khoa học và công nghệ được kết nối chặt chẽ với thực tiễn, tạo sức hút lớn đối với người dân và du khách. Vai trò chủ trì của Sở KH&CN Hà Nội không chỉ dừng ở việc tổ chức, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược: đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho lễ bế mạc vào ngày 15/9/2025. Với hàng triệu lượt khách tham quan, trong đó công nghệ là điểm nhấn xuyên suốt, sự kiện này đã thực sự trở thành một “ngày hội sáng tạo”, khẳng định sức mạnh của khoa học - công nghệ trong hành trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
OPPO A6t Pro ra mắt

OPPO A6t Pro ra mắt

30 Dec, 03:55 PM

Kinhtedothi- Mới đây, OPPO vừa âm thầm giới thiệu thành viên thứ bảy vào dòng sản phẩm OPPO A6 của mình, có tên gọi là A6t Pro.

Nvidia đầu tư 20 tỷ USD startup chip Groq

Nvidia đầu tư 20 tỷ USD startup chip Groq

30 Dec, 12:01 PM

Kinhtedothi- Nvidia cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận không độc quyền với Groq để cấp phép công nghệ của mình. Thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD, đánh dấu giao dịch lớn nhất từ trước đến nay của Nvidia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ