Công nghiệp Pháp tăng trưởng “đột phá” cuối quý III

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu mới được đưa ra, ngành công nghiệp Pháp đã có bước tăng trưởng đột phá vào cuối quý III nhờ sản lượng từ các nhà máy điện tử và công nghiệp khai khoáng tăng lên.

Cụ thể, theo báo cáo của Cơ quan thống kê Pháp, ngành công nghiệp Pháp đã tăng 0,1% so với tháng 8 trước đó đã tăng 1,6%. Xét tổng thể, trong quý III, sản lượng công nghiệp đã tăng 0,4%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Các chuyên gia dự đoán, sản xuất công nghiệp có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong quý IV.

Trong một thông tin có liên quan, hôm qua (10/11), Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron bày tỏ lạc quan, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 1,2% trong năm nay và 1,5% trong năm 2016 là điều hoàn toàn có thể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần