Công nhân dầu khí đón Tết trên giàn khoan

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công việc khai thác dầu khí là công việc nặng nhọc, khó khăn vất vả và nguy hiểm trăm bề, áp lực công việc nặng nề, chưa kể là nguy cơ cháy nổ luôn chực chờ sẵn. Tuy nhiên, những công nhân trên giàn khoan vẫn đón Tết vui vẻ, đầm ấm...

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp trôi qua, người người chuẩn bị trở lại với công việc thường nhật. Nhiều nơi trên cả nước, không khí vui Xuân vẫn rộn ràng, những Lễ hội đầu năm trên đất liền đã và đang được chuẩn bị tổ chức đón khách du Xuân.

Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, nhìn từ trên máy bay trực thăng. Ảnh: Đinh Nhật Tiến
Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, nhìn từ trên máy bay trực thăng. Ảnh: Đinh Nhật Tiến

Trên đất liền là vậy, xa xa ngoài hải đảo các chiến sĩ vẫn ngày đêm từng giờ từng phút canh giữ bờ cõi. Còn ở những giàn khoan dầu khí, đội ngũ kỹ sư, công nhân vui đón Tết nhưng không ngừng nghỉ với công việc của mình.

Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, liên danh ENEOS Holding, Inc (Nhật Bản), PVEP (Việt Nam) và Perenco (Pháp) được điều hành bởi nhà thầu Nhật, có tên là Japan Vietnam Petroleum Company Ltd - Công ty Dầu khí Việt Nhật, địa chỉ tầng 7 tòa nhà Petro Vietnam, số 8 Hoàng Diệu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, đội ngũ kỹ sư và công nhân vẫn không ngừng nghỉ.

Lực lượng hậu cần trên giàn khoan Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, chế biến thức ăn cho cán bộ, kỹ sư và công nhân trong những ngày Tết.
Lực lượng hậu cần trên giàn khoan Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, chế biến thức ăn cho cán bộ, kỹ sư và công nhân trong những ngày Tết.
Lãnh đạo giàn khoan lì xì cho kỹ sư, công nhân trong ngày Tết. 
Lãnh đạo giàn khoan lì xì cho kỹ sư, công nhân trong ngày Tết. 

Kỹ sư Đinh Nhật Tiến, hiện đang công tác trên giàn khoan Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, cho biết: Ăn Tết Nguyên đán trên đất liền như thế nào, ở ngoài gian khoan cũng giống như vậy, cũng có mai vàng, bánh tét, bánh chưng, dưa hấu, mâm ngũ quả, câu đối đỏ... Chỉ có khác là lãnh đạo cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân trên giàn khoan ăn Tết trong không khí xa nhà, giữa bốn bề biển cả. 

Trong những ngày Tết Nguyên đán 2022, lãnh đạo trên giàn khoan Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, tổ chức giải cờ tướng cho kỹ sư, công nhân vui Xuân.
Trong những ngày Tết Nguyên đán 2022, lãnh đạo trên giàn khoan Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, tổ chức giải cờ tướng cho kỹ sư, công nhân vui Xuân.

"Tôi cùng ca trực đáp chuyến bay cuối cùng ra giàn khoan vào chiều 29 Tết để thay cho anh em khác vào đất liền. Sau khi đáp xuống giàn khoan thực hiện các công tác bàn giao ca, anh em hậu cần tất bật bắt tay chuẩn bị tiệc Giao thừa cho 42 anh em trực Tết trên giàn công nghệ trung tâm CPC - Mỏ Rạng Đông.

Khi lễ vật cúng đã chuẩn bị đầy đủ, đến thời khắc giao thừa, lãnh đạo giàn khoan thực hiện các nghi lễ, thành kính dâng hương với trời đất và biển cả. Tiếp đó, lần lượt từng anh em kỹ sư, công nhân mỗi người thắp nén hương lên bàn thờ với những lời khấn suốt năm an lành. Sau đó, mọi người cùng nhau lên sân bay để đón thời khắc giao mùa, rồi từng tổ sản xuất quây quần bên mâm cỗ đón mừng năm mới và nhận lộc từ lãnh đạo giàn khoan” - Kỹ sư Đinh Nhật Tiến chia sẻ.

Từng nhóm tham gia thi đá banh bàn trên gian khoan trong những ngày Tết.
Từng nhóm tham gia thi đá banh bàn trên gian khoan trong những ngày Tết.

Cũng theo Kỹ sư Đinh Nhật Tiến, ăn Tết trên giàn khai thác dầu khí có cảm giác rất đặc biệt, mọi người đều không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. Nhưng cảm xúc đó cũng xoa dịu phần nào, vì bên cạnh là những đồng nghiệp thân thiết và trên hết là ý thức được trách nhiệm cùng nghĩa vụ quan trọng của người làm dầu khí. Trong những ngày Tết, lãnh đạo giàn khoan cũng tổ chức các trò chơi dân gian cho anh em công nhân và kỹ sư vui xuân như thi đánh cờ, thi đá banh bàn, ném phi tiêu, ném vòng vào cổ chai, bốc thăm trúng thưởng…

An toàn trong lao động trên giàn khoan Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, được đặt lên hàng đầu. Đã có 6.708 ngày an toàn không xảy ra tai nạn được ghi trong nhật ký.
An toàn trong lao động trên giàn khoan Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, được đặt lên hàng đầu. Đã có 6.708 ngày an toàn không xảy ra tai nạn được ghi trong nhật ký.

Tuy vui Xuân nhưng lãnh đạo giàn cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân vẫn làm việc xuyên Tết không nghỉ, máy móc thiết bị hoạt động liên tục. Công việc của đội ngũ kỹ sư, công nhân giàn khoan gần giống như bộ đội ngoài đảo. Anh em được ví như những người lính giàn khoan nơi biển cả, tuy vất vả gian lao nhưng luôn mỉm cười. 

Mỏ Rạng Đông  - Lô 15-02, những đêm đầu Xuân Nhâm Dần 2022.
Mỏ Rạng Đông  - Lô 15-02, những đêm đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Trước đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát từ ngày 27/4/2021, mỗi ca ra giàn khoan để làm việc là 2 tuần, sau đó vào bờ nghỉ 2 tuần. Từ lúc dịch đến nay ra giàn khoan 3 tuần thì nghỉ trong bờ 3 tuần, bất kể dịp lễ hay Tết cổ truyền, cứ đúng ca là đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư cùng công nhân lại lên đường.

Đại diện lãnh đạo, kỹ sư và công nhân trên giàn khoan Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, chụp ảnh lưu niệm tối Mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Đại diện lãnh đạo, kỹ sư và công nhân trên giàn khoan Mỏ Rạng Đông - Lô 15-02, chụp ảnh lưu niệm tối Mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

"Và trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trước khi ra giàn khoan, tất cả chúng tôi đều đã được cách ly ở khách sạn và test Covid-19 hai lần. Đối với những người làm công tác trên biển như chúng tôi, những cái Tết giữa trùng khơi là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời, càng trân trọng hơn những thời khắc ở bên gia đình, người thân” - Kỹ sư Đinh Nhật Tiến nói.

 

“Đi biển làm dầu khí là chấp nhận một nửa cuộc đời xa gia đình, vợ con, xa đất liền. Công việc khai thác dầu khí là công việc nặng nhọc, khó khăn vất vả và nguy hiểm trăm bề, áp lực công việc nặng nề, chưa kể là nguy cơ cháy nổ luôn chực chờ sẵn...” - Kỹ sư Đinh Nhật Tiến.