Công nhận Hội đồng trường và tân Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng đã trao quyết định công nhận Hội đồng trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều ngày 15/3, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại trường Đại học (ĐH) Thủ đô Hà Nội.
Tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Đinh Quốc Hùng đã công bố Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 19/01/2021, của Chủ tịch UBND TP công nhận Hội đồng trường trường ĐH Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 17 thành viên và công nhận Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đỗ Hồng Cường, sinh năm 1974.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng mong muốn, trường ĐH Thủ đô Hà Nội không chỉ đào tạo những khoa giới hạn về sư phạm mà còn nhiều khoa khác. Ảnh: Thủy Trúc.
Đồng thời công bố Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội công nhận bà Nguyễn Vũ Bích Hiền, sinh năm 1975 - Giảng viên cao cấp - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thành viên Hội đồng trường ĐH Thủ đô Hà Nội giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết rất vui khi được đến trao quyết định về công tác cán bộ tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Trường ĐH Thủ đô Hà Nội trước đây phát triển từ trường CĐ Sư phạm Hà Nội, là một trong những nhà trường rất có uy tín của Thủ đô trong đào tạo giáo viên, giảng dạy. “Chúng tôi thấy, trong những năm vừa qua, nhà trường có nhiều công việc cần phải tập trung làm. Chính vì thế các đồng chí lãnh đạo TP rất quan tâm đến công tác cán bộ của nhà trường. Và ngày hôm nay, cùng lúc kiện toàn 2 vị trí và lịch sử nhà trường có bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.
 Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng đã trao quyết định công nhận Hội đồng trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Thủy Trúc.
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng mong muốn tân Chủ tịch Hội đồng trường, tân Hiệu trưởng, tập thể ban lãnh đạo nhà trường luôn đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ, thống nhất trong công việc. Đối với trường ĐH Thủ đô Hà Nội có rất nhiều công việc phải thực hiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình học và nhiều vấn đề khác.
Đồng thời, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng kỳ vọng và tin tưởng với sự bổ sung về nhân sự hoàn thiện bộ máy lãnh đạo nhà trường, trong giai đoạn sắp tới sự điều hành các công việc của nhà trường sẽ tốt hơn. Các thầy cô giáo, cán bộ chủ chốt ủng hộ Ban giám hiệu, cùng nhau thực hiện, xây dựng môi trường ĐH Thủ đô Hà Nội là trường ĐH duy nhất của TP. Và, nếu làm tốt sẽ phát huy được thế mạnh của Thủ đô về tiềm lực, về tài chính. TP luôn sẵn sàng, quan trọng là nhà trường làm, có đề xuất, hướng đi đúng đắn.
“Chúng tôi mong muốn trong quá trình phát triển của nhà trường, nhà trường duy trì truyền thống, đổi mới, tập trung sức mạnh. Đặc biệt, nhà trường quan tâm đầu tư vào chương trình trong giai đoạn tới đủ sức thu hút và đào tạo sinh viên ra trường đảm đương được công việc. Trường ĐH Thủ đô Hà Nội không chỉ đào tạo những khoa giới hạn về sư phạm mà còn nhiều khoa khác nữa”- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.
Thay mặt các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt trọng trách được giao, tăng cường tinh thần đoàn kết, nhất trí của cán bộ, giảng viên và sinh viên, phát huy thành quả của các thế hệ đi trước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nhà trường đã đề ra.
Tân Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền cũng cho giá trị cốt lõi của trường ĐH Thủ đô Hà Nội là Uy tín và chất lượng - Đổi mới và sáng tạo - Tận tâm và tôn trọng - Trách nhiệm và tự hoàn thiện - Gắn kết cộng đồng. Vì thế, nhà trường cũng sẽ hướng tới xây dựng một môi trường học thuật ĐH mang tính sáng tạo, hiệu quả, năng động, trách nhiệm; tạo điều kiện và cơ hội phát triển chuyên môn cho mọi giảng viên. Đồng thời, nâng cao đời sống và đảm bảo phúc lợi của mọi thành viên; chú trọng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học; nâng cao uy tín học thuật, khẳng định vị thế và tập trung phát triển thương hiệu của nhà trường.