Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay khi công ty bước vào sản xuất trở lại, chị Tỉnh ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã hồ hởi trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết. Động lực để chị quay trở lại làm việc chính là nhờ công việc này mà chị bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định cuộc sống.

Công nhân Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn (thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ) hăng hái tham gia làm việc trong ngày đầu Xuân
Công nhân Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn (thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ) hăng hái tham gia làm việc trong ngày đầu Xuân

Tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn (thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ) có 133 công nhân đều đi làm đầy đủ. Chị Nguyễn Thị Tỉnh, công nhân ở tổ 8 cho biết, dù kỳ nghỉ Tết không dài như mong muốn nhưng khi công ty đến ngày sản xuất trở lại chị vẫn hào hứng đi làm. Lý do bởi chị đã gắn bó với công ty được 11 năm, công việc hiện tại có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng giúp chị ổn định cuộc sống.

"Làm ở đây với thời gian dài, tôi nhận thấy tổ chức Công đoàn của công ty đã hỗ trợ công nhân lao động nhiều như thúc đẩy công ty thực hiện các chế độ chính sách với người lao động, làm tròn trách nhiệm chăm lo cho người lao động. Các quyền lợi của người lao động được công ty bảo đảm đầy đủ. Tôi mong muốn trong năm mới 2024 công ty sẽ có nhiều đơn hàng hơn để chúng tôi có thêm việc làm, thêm thu nhập"- chị Tỉnh bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Tỉnh, công nhân Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn phấn khởi khi quay trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết
Chị Nguyễn Thị Tỉnh, công nhân Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn phấn khởi khi quay trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết

Chị Tỉnh là một trong số hàng nghìn công nhân Thủ đô trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết. Theo báo cáo nhanh của các cấp Công đoàn Thủ đô, tính đến 9g ngày 15/2/2024 (tức ngày 6 Tết), có 80,78% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 88,67% số công nhân lao động trở lại làm việc (số công nhân lao động).

Tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất, huyện Quốc Oai), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam Ida  Shuji cho biết, trong ngày làm việc đầu năm đã có khoảng 3.360 người lao động quay trở lại làm việc (khoảng gần 70% lực lượng lao động); do tình hình thiếu đơn hàng và nhiều người lao động xin nghỉ thêm nên chưa đủ 100% lực lượng lao động có mặt tại công ty.

Còn tại Công ty TNHH URC Hà Nội, theo Giám đốc nhà máy Phạm Quốc Lộc, trong ngày 15/2, tất cả 100% cán bộ, người lao động - 157 người - đã quay trở lại làm việc đúng quy định của nhà máy…  Cán bộ, công nhân nhà máy đều hăng hái thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đặt ra trong năm 2024.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương, trong ngày đi làm đầu tiên của năm 2024, đội ngũ công nhân lao động đã trở lại làm việc tương đối ổn định, bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong dịp nghỉ Tết, việc du xuân, đón Tết của đoàn viên, người lao động bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra...

Đối với quận Long Biên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang thông tin, sau Tết Nguyên đán nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trở lại; tỷ lệ lao động trở lại làm việc đạt trên 96%. Ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, tất cả công nhân viên chức lao động đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc trong không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say thi đua lao động sản xuất.

Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hà Nội Phạm Quang Thanh nắm bắt tình hình lao động tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam trong ngày đi làm đầu tiên của năm Giáp Thìn
Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hà Nội Phạm Quang Thanh nắm bắt tình hình lao động tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam trong ngày đi làm đầu tiên của năm Giáp Thìn

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Thăng Long TALIMEX (Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội) chia sẻ, trong số 250 lao động của công ty thì có 195 đoàn viên Công đoàn. Thời gian qua, công ty đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, người lao động được bảo đảm đủ việc làm, thu nhập bình quân đạt mức 8,8 triệu đồng/người/tháng. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được thực hiện tốt... Với sự quan tâm, chăm lo của Ban Giám đốc và Công đoàn công ty nên đoàn viên, người lao động yên tâm, phấn khởi. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết (15/2, tức mùng 6 Tết), 100% công nhân lao động đã trở lại làm việc, không có tình trạng biến động lao động tại doanh nghiệp.

Dự báo, số công nhân lao động trở lại làm việc sẽ tiếp tục tăng từ thứ 2, ngày 19/2/2024 (tức ngày 10 Tết) khi các doanh nghiệp sản xuất trở lại.